Chúng ta đo tốc độ gió như thế nào?
Chúng ta đều biết rằng, gió có gió to gió nhỏ, mà gió to hay nhỏ lại được đo bằng tốc độ di chuyển của không khí. Khí tượng học hiện đại chia gió thành 12 cấp, gió cấp 1 mỗi giây có thể làm cho không khí chuyển động 0,3-1,5m, dưới cấp đó lần lượt là : cấp 2: 1,6-3.3m ; cấp 7 : 13,9-17,1m ...
Chúng ta đều biết rằng, gió có gió to gió nhỏ, mà gió to hay nhỏ lại được đo bằng tốc độ di chuyển của không khí. Khí tượng học hiện đại chia gió thành 12 cấp, gió cấp 1 mỗi giây có thể làm cho không khí chuyển động 0,3-1,5m, dưới cấp đó lần lượt là : cấp 2: 1,6-3.3m ; cấp 7 : 13,9-17,1m …
Hiện nay, đài khí tượng dùng máy móc để đo tốc độ gió. Có một loại dùng để đo tốc độ gió gọi là đồng hồ đo tốc độ gió, ở phần chóp của vách đồng hồ có 3, 4 cốc kim loại có thể chuyển động, gió thổi càng nhanh thì cốc kim loại chuyển động cành mạnh, do đó có thể đo được tốc độ gió.
Trong trường hợp không có các thiết bị đo tốc độ gió như đồng hồ đo tốc độ gió, chúng ta có thể dùng phương pháp “ cấp gió bồ phúc” để dự đoán tốc độ gió. Cái gọi là cấp gió bồ phúc là một phương pháp căn cứ vào hiện tượng của các cây trên mặt đất để đo tốc độ gió : hơi lay động là cấp 1, lá cây xào xạc là cấp 2 ; lá cây và các cành nhỏ lung lay là cấp 3 ; cành nhỏ lung lay là cấp 4 ; cành cây lớn lay động là cấp 6 ; cả cây lung lay là cấp 7 ; cành cây nhỏ bị gãy, con người đi lại khó khăn là cấp 8.