Chiều cao quê quán năm sinh của Phương Trinh Jolie
Phương Trinh Jolie là một diễn viên không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta. Cô đã được nhiều người biết đến khi mà cô tham gia vào bộ phim “Tình yêu tìm lại”. Bài viết hôm nay cũng sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ nhất và rất ...
Phương Trinh Jolie là một diễn viên không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta. Cô đã được nhiều người biết đến khi mà cô tham gia vào bộ phim “Tình yêu tìm lại”. Bài viết hôm nay cũng sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ nhất và rất chính xác nhất về
Xem thêm bài viết liên quan
Phương Trinh Jolie thì sinh vào ngày 7-10-1988 ở tại Tỉnh An Giang, thuộc nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, của nước Việt Nam. Cô sinh ra đã thuộc cung Thiên Bình, cô đã cầm tinh con rồng (Mậu Thìn năm 1988). Phương Trinh Jolie cũng đã xếp hạng nổi tiếng vào thứ 21703 ở trên thế giới và đã được thứ 268 ở trong danh sách những Ca sĩ nổi tiếng.
– Phương Trinh Jolie có tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Cô là một ca sĩ trẻ, một diễn viên trẻ được rất nhiều người yêu mến và cô được biết đến khi đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình vào năm 2006.
– Bên cạnh sự nghiệp ca hát thì cô còn tham gia vào đóng phim và tham gia hoạt động nghệ thuật ở bên lĩnh vực diễn viên và là người mẫu ảnh,…
Các bộ phim Phương Trinh Jolie từng tham gia
- Fan cuồng
- Phim Thủ tướng
- Bò cạp tím
- Phim Dù gió có thổi
- Mẹ chồng nàng dâu
- Phim Thuỵ Khúc
- Vũ điệu tình yêu
- Phim Tại tôi
- Không phải tôi
- Phim Hello cô Ba
- Bến tình yêu
- Phim Tình yêu tìm lại
- Hoa phù dung
- Phim Lửa trên băng
- Tết ơi xuân à
- Phim Tèo em
- Để Mai tính
- Phim Nghiệt oan
- Siêu mẫu xì trum
Các album của Phương Trinh Jolie
- Album Em Còn Yêu – của Phương Trinh Jolie
- Dòng Thời Gian (Trance Version) – của Phương Trinh Jolie
- Hồi Ức M&N – của Phương Trinh Jolie
- Phương Trinh Jolie Remix
- Bỏ Lại
- Một Ngày Yêu
Giải thưởng cô đã đạt được
Đạt được giải nhất ở trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2006
Phương Trinh Jolie vào thời còn trẻ
– Phương Trinh Jolie sinh ra ở tại Long Xuyên – An Giang. Năm 2005, thì Phương Trinh cũng đã rời quê, đến TPHCM sinh sống để mà có thể gần gũi, để có thể chăm sóc cho người mẹ đang bị ung thư trong thời kỳ cuối.
– Cô bé 18 tuổi lúc đó bước vào trong thành phố Hồ Chí Minh đối với cô đây là một nơi của cô đơn và là nơi mà cô cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng, từ chính vùng đất này, thì ước mơ của cô cũng đã trở thành sự thật.
Lí do Phương Trinh Jolie chia tay bạn trai
Người đẹp trong phim “Dù gió có thổi” đã chia tay với bạn trai là một doanh nhân hơn một năm vì anh này đã không hiểu được công việc của diễn viên, anh thường đã hay giận hờn khi cô có những cảnh tình tứ cùng với bạn diễn.
Thời gian qua, thì Phương Trinh Jolie cũng đã tập trung phát triển sự nghiệp ca hát của chính mình. Vì thế, Fan cuồng chính là một dự án điện ảnh mà cô rất là mong đợi và hy vọng khá là nhiều. Cô đã chia sẻ: “Thời gian tham gia đóng phim chính là một trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt đó là với hai bạn diễn nam là: Thái Hòa và bạn Johnny Trí Nguyễn”.
Ngại khi cô đã đóng cảnh tình cảm cùng với Johnny Trí Nguyễn.
– Lần đầu chị đóng vai chính ở trong phim điện ảnh nó có ý nghĩa như thế nào với chị?
– Tôi cũng đã nhận được vai diễn này nên tôi đã cực kì bất ngờ. Tôi đã từng hợp tác cùng với đạo diễn Charlie Nguyễn từ ở trong phim Dù gió có thổi. Sau đó, thì anh cũng đã thường mời tôi tham gia casting các bộ phim điện ảnh của anh nhưng mà mọi thứ đều không phù hợp cho nên tôi chỉ tham gia vào vai nhỏ ở trong phim Tèo em và phim Để mai tính 2.
Bỗng một ngày, thì tôi cũng đã nhận được cuộc gọi từ chính trợ lý Charie, đã mời tôi vào ở trong vai chính. Tôi còn ngạc nhiên và hỏi lại: “em không cần casting hả chị?”. Chị ấy đã trả lời: “Không cần vì cũng đã biết được diễn xuất của em tốt, chỉ là nhiều các phim trước nó không hợp với em thôi”. Vai Mỹ Kỳ có đã được nhiều điểm giống tôi ở trong tính cách, là người cũng đã từng tan vỡ ở trong tình yêu cho nên như con nhím, bề ngoài thì tôi xù lông nhưng mà bên trong tôi thì lại khá là mong manh. Ngoài ra, thì cô ấy còn là một người độc lập, sáng tạo và luôn muốn yêu nhưng lại sợ đau khổ.
Khó khăn lớn nhất khi mà tôi tham gia vào phim là nấu ăn. Mặc dù thì đã từ năm lớp 3, tôi biết đi chợ, biết nấu ăn nhưng mà để có được sự điêu luyện như một đầu bếp thì tôi cũng cần phải học. Tôi đã dành cho mình một tháng học cùng với top 5 Master Chef châu Á về cách cầm dao, cách cầm cây gỗ lăn bột, cầm cách bắt kem lên bánh… Các cảnh nấu ăn ở trong phim đều do chính tay tôi thực hiện.