24/05/2018, 11:11

Các đợt rối loạn tâm thần hàng loạt của học sinh, phụ nữ, trẻ em gần đây đều được chẩn đoán là rối loạn phân ly lan truyền có phải không?

Hình ảnh minh họa Hiện tượng rối loạn tám thần hàng loạt ởnước ta và trên thê giới không hiếm, trước (táy trong kháng chiến, trong thời bao cấp củng đã gặp. Gần đáy được biết đên nhiều do thông tin tăng. Tháng 11/2000 ở trường Trung học cơ sở La Hà, tính Quáng Ngãi đã có 19 em ...

Hình ảnh minh họa

Hiện tượng rối loạn tám thần hàng loạt ởnước ta và trên thê giới không hiếm, trước (táy trong kháng chiến, trong thời bao cấp củng đã gặp. Gần đáy được biết đên nhiều do thông tin tăng.

Tháng 11/2000 ở trường Trung học cơ sở La Hà, tính Quáng Ngãi đã có 19 em học sinh từ 12 đến 14 tuổi vào thời điểm thi học kỳ, sau khi có một em học sinh xuất hiện cơn mệt mỏi, tức ngực, ngất xỉu thì chỉ trong 15 ngày có 19 em đều bị tương tự: có ảo thị nhìn tháy hình ảnh kỳ lạ, hoảng sợ bổ chạy, ngất xỉu.. Các em được dưa tới bệnh viện điều trị bằng các loại thuôc bổ, an thần nhẹ, săn sóc tâm lý 2 đến 10 ngày thì khỏi hết.

Tháng 4/2001 tại thị trân Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi lại có tới 35 em học sinh lớp 10 và 12 bị (có 31 nữ 5 nam) ngất xỉu do thời tiết lúc này qúa nóng, các em lại đi học xa, cuối giờ đói mệt. Các em ngất xỉu từng cơn 5-10 phút, các em cũng có ảo thị nhìn thấy người lạ, người lạ tới đe dọa... Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm sức khỏe tâm thần tỉnh đã lên khảo sát, họp hội phụ huynh học sinh giải thích, hướng dẫn cách chăm sóc các em thì sau một thời gian ngắn tất cả đều khỏi bệnh.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Biên Hòa đã cùng Trung tâm sức khỏe tâm thần Quảng Ngãi khám và kết luận những trường hợp trên đều là rối loạn phân ly.

Tháng 4/2002 tại xã Cụm Nam, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà cũng xảy ra hiện tượng rối loạn tập thể 12 người nữ, từ 12 tuổi tới 36 tuổi đều có biểu hiện các triệu chứng tâm thần tương tự nhau: không ngủ, nói xàm, vùng chạy, ảo thị nhìn thấy ông già và một sô" trẻ con cầm gậy, cầm dao, dây đuổi bắt, đánh đập và dụ vào rừng... hoang mang sợ hãi. Các bệnh nhân bị lây truyền đều có quan hệ xóm giềng, họ hàng với nhau, đặc biệt là những người đã có tham gia cứu chữa, cầm giữ bệnh nhân đầu tiên. Các bệnh nhãn được đưa lên Trung tâm y tê huyện có mời chuyên khoa tâm thần tỉnh, bệnh viện tâm thần Trung ương II xuống thăm khám điều trị 5 đến 7 ngày đều khói và ra viện. Chúng tôi chấn đoán sô người này bị rối loạn phân ly F44.3 (theo ICD. 10), riêng trường hợp ban đầu có thẻ có rối loạn tâm thần câp do nhiềm siêu vi có biếu hiện mê sảng nên lây lan sang các đôi tượng khác theo cơ chê cẩm thụ và tự ám thị xâm nhập (hiện tượng lên đồng).

Tháng 7/2003 ởxã Ayun, huyện Chư se, tỉnh Gia Lai, chúng tôi ghi nhận được, 15 trường hợp rôi loạn tâm thần ởmột bản khoảng 30 nóc nhà vị trí ớ ngay giữ thung lùng Ayun - thường gọi là thung lũng chảo lứa vì ở đây khí hậu thung lũng thường rất nóng, đợt nóng này (có hôm lên tới 43°C) kéo dài hàng tuần. Trình độ dân trí và điều kiện kinh tê xã hội còn rất khó khăn nên có một vài trường hợp hoảng loạn vùng chạy, la hét là nhiều người lên cơn theo.

0