Các cách giảm sốt hiệu quả nhất tại gia đình?
Ảnh minh họa Đáp: - Sốt không phải là một bệnh mà là một triệu chứng của nhiều bệnh. Sốt nhiều khi là phản ứng tốt của cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là các bệnh do nhiễm vi trùng hoặc siêu vi trùng (virus). Chỉ khi nào sốt từ 39o trở lên mới cần hạ nhiệt (vì có thể gây ...

Ảnh minh họa
Đáp:
- Sốt không phải là một bệnh mà là một triệu chứng của nhiều bệnh.
Sốt nhiều khi là phản ứng tốt của cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là các bệnh do nhiễm vi trùng hoặc siêu vi trùng (virus). Chỉ khi nào sốt từ 39o trở lên mới cần hạ nhiệt (vì có thể gây tổn thương ở các tế bào thần kinh).
Tuy nhiên, trong một số bệnh như trong dịch sốt xuất huyết, các thuốc hạ nhiệt gốc aspirin hoặc pyazol có thể gây nguy hiểm làm bệnh trầm trọng thêm vì gây rối loạn đông máu, không được dùng.
Các phương pháp hạ nhiệt khi sốt quá cao (trên 390) ở gia đình, trước khi chờ đi viện chỉ nên là các phương pháp vật lý: đắp khăn lạnh lên trán, nách, bẹn, tắm cho trẻ bằng nước ấm, thụt tháo bằng nước đun sôi để nguội, hoặc có thể dùng thuốc paracetamol.
Khi người bệnh, nhất là trẻ em, sốt quá cao hoặc sốt đã kéo dài quá 3 ngày thì tốt nhất là phải đưa đi khám bác sĩ để điều trị căn nguyên. Khi nguyên nhân đã được loại trừ, bệnh nhân sẽ hết sốt.