31/03/2021, 15:36

Bài văn thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 số 3 - 8 Bài văn thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 hay nhất

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 nói riêng và sách giáo khoa nói chung là một đồ dùng không thể thiếu đối với mỗi học sinh và giáo viên. Bởi đây là phương tiện để giáo viên truyền đạt kiến thức và giúp học sinh thu nhận những kiến thức bổ ích đó. Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 bao gồm ...

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 nói riêng và sách giáo khoa nói chung là một đồ dùng không thể thiếu đối với mỗi học sinh và giáo viên. Bởi đây là phương tiện để giáo viên truyền đạt kiến thức và giúp học sinh thu nhận những kiến thức bổ ích đó. Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 bao gồm nhiều tác phẩm truyện và thơ đặc sắc, giúp học sinh có cái nhìn toàn vẹn hơn về nền văn học Việt Nam và nước ngoài.


Cuốn sách có hai tập, thuộc bản quyền của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo, do nhiều giáo sư có tên tuổi biên soạn. Đó là ông Nguyễn Khắc Phi làm tổng chủ biên, Nguyễn Văn Long làm chủ biên phần Văn, Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên phần Tiếng Việt và thầy giáo Trần Đình Sử làm chủ biên phần Tập Làm Văn cùng một số giáo sư khác như Lê A, Diệp Quang Ban, Lê Quang Hưng, Lê Xuân Thại… Chịu trách nhiệm về phần xuất bản do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mạc Văn Thiện, Tổng Giám đốc GS.TS Vũ Văn Hùng, phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập TS. Phan Xuân Thành. Về phần biên tập có các tên tuổi như Kim Chung, Ngọc Khanh, Nguyễn Trí Sơn, Nguyễn Kim Toàn, Trần Tiểu Lâm… Tính đến năm 2017, sách đã tái bản lần thứ mười hai. Quyển sách có tất cả 212 không kể hai trang bìa.


Cuốn sách được chia làm bốn phần chính là bìa sách, nội dung sách, phụ lục và phần mục lục. Đối với tập một bìa trước có màu hồng và hình ảnh quả gấc đỏ chót bên cạnh những cành cây xanh mướt. Còn tập hai thì bìa trước có in màu vàng kem trang nhã và hình ảnh những trái lựu lúc lỉu trên cành. Cả hai tập phía trên cùng bên trái đều có dòng chữ “Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo” màu đen đậm. Phía dưới là dòng chữ “Ngữ văn” được in to, màu đỏ đô. Bên cạnh số 9 màu trắng là hai chữ “Tập một” hoặc “Tập hai”. Cuối trang bìa là logo và tên của Nhà xuất bản Giáo dục được in hoa. Bìa sau có ghi tên các loại sách giáo khoa lớp 9. Phía trên cùng bên trái in hình Huân chương Hồ Chí Minh, bên phải là logo kỉ niệm 55 thành lập của Nhà xuất bản (tính đến năm 2012). Cuối trang là tem bảo hành, mã vạch và giá tiền.


Cuốn sách giáo khoa lớp 9 được biên soạn rất khoa học, rõ ràng, phù hợp với mức độ nhận thứ của học sinh lớp 9. Cả năm có 34 bài học được chia đều ra hai tập. Mỗi bài đều có kiến thức của các phần: văn học, tiếng việt, tập làm văn. Đầu mỗi bài học có phần Kiến thức cần đạt để học sinh hiểu khái quát về bài. Các kiến thức được sắp xếp đan xen theo hướng tích hợp. Các tác phẩm văn học được sắp xếp theo trình tự thời gian, bao gồm tác phẩm thơ, tác phẩm văn của văn học Việt Nam và nước ngoài.


Một số văn bản thuộc kiểu văn bản Nhật dụng cung cấp tri thức cho chúng ta về các vấn đề quan trọng, bức thiết đối với đời sống hiện nay như “Bàn về đọc sách”, “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”. Phần văn học này lại được chia nhỏ ra thành các phần là phần văn bản, tên tác giả và xuất xứ tác phẩm; phần chú thích; phần Đọc-hiểu văn bản để học sinh chuẩn bị trước ở nhà; phần Ghi nhớ và phần Luyện tập Phần tiếng việt với những đơn vị kiến thức cơ bản như khởi ngữ, thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và hàm ý…được trình bày khoa học, dễ hiểu. Phần Tập làm văn chủ yếu truyền đạt cho học sinh cách làm văn bản và có các bài kiểm tra, thực hành để đánh giá năng lực. Phần phụ lục là bảng tra cứu các yếu tố Hán Việt để học sinh hiểu rõ ý nghĩa ghi gặp trong bài. Cuối cùng là phần mục lục để tra cứu tên bài và trang.


Cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tuy không dày, không quá nhiều đơn vị kiến thức nhưng cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết trong từng phân mục. Mỗi học sinh cần giữ gìn, bảo vệ, để ở nơi thoáng mát như trên giá sách để sách luôn mới, không bị nhàu nát.


Ngày nay có nhiều loại sách tham khảo ra đời để hỗ trợ cho chúng ta trong học tập. Nhưng cuốn sách Giáo khoa ngữ văn lớp 9 nói riêng và Sách giáo khoa nói chung luôn là tài liệu quan trọng nhất trên còn đường tiếp cận tri thức.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0