02/06/2017, 13:26

Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 1. a. Lựa chọn 5 trong số các từ ngữ: gương bầu dục, mảnh kính, cong cong, uốn, lấp ló, xám xịt, cổ kính, xanh um, xanh biếc để điền vào những chỗ trống trong đoạn văn dưới đây: _ Nhà tôi cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao ...

Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 1. a. Lựa chọn 5 trong số các từ ngữ: gương bầu dục, mảnh kính, cong cong, uốn, lấp ló, xám xịt, cổ kính, xanh um, xanh biếc để điền vào những chỗ trống trong đoạn văn dưới đây: _ Nhà tôi cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc… lớn, sáng long lanh. _ Cầu Thê Húc màu son,…như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền …bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một ...

1. a. Lựa chọn 5 trong số các từ ngữ: gương bầu dục, mảnh kính, cong cong, uốn, lấp ló, xám xịt, cổ kính, xanh um, xanh biếc để điền vào những chỗ trống trong đoạn văn dưới đây:
_ Nhà tôi cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc… lớn, sáng long lanh.
_ Cầu Thê Húc màu son,…như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền …bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là tháp Rùa, tường rêu…, xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc…
( Theo Ngô Quân Miện)

b. Trong đoạn văn trên, tác giả đã quan sát và lực chọn hình ảnh như thế nào?
Gợi ý
a. _ “gương bầu dục”
    _ “cong cong” – “lấp ló” – “cổ kính” – “xanh um”

b. Qua đoạn văn trên, ta có thể thấy tác giả Ngô Quân Miện đã có sự lựa chọn kĩ lưỡng những hình ảnh để đưa vào văn bản của mình, bởi những hình ảnh xuất hiện trong văn bản đều là những đặc trưng tiêu biểu nhất của Hồ Gươm. Cụ thể:
+ Hồ Gươm như một chiếc gương bầu dục
+ Cầu Thê Húc cong cong như con tôm
+ Mái đền lấp ló bên gốc đa già
+ Tường rêu xanh um…

2. Ở đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng những hình ảnh đặc sắc nào để làm nổi bật hình ảnh một chú Dế Mèn với thân hình đẹp, cường tráng nhưng tính tình lại rất ương bướng, kiêu căng?
“Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoai thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”
( Tô Hoài)

Những hình ảnh đặc sắc làm nổi bật lên hình ảnh của chú Dế Mèn là:
+ Cả người rung rinh một màu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn
+ Đầu to, nổi từng tảng rất bướng
+ Răng đen nhánh
+ Sợi râu dài và uốn cong
+ Đưa hai chân lên vuốt râu.

3. Hãy quan sát rồi ghi chép lại ngôi nhà hoặc căn phòng em ở và lựa chọn ra những đặc điểm nổi bật nhất.
Gợi ý:
_ Những đặc điểm nổi bật trong căn phòng:
+ Diện tích rộng khoảng từ 20 – 25 m2
+ Tường sơn màu trắng sữa
+ Bố cục căn phòng: giường ngủ đặt bên cạnh cửa sổ, bàn học để bên cạnh, đối diện là giá sách.
+ Không khí ấm áp của căn phòng
+ Cảm giác thư thái, thoải mái mỗi khi về phòng.

0