23/05/2018, 19:44

Mặc ấm vào mùa đông.

Trời càng rét thì quần áo càng phải mặt chặt vào người mới giữ ấm được cho cơ thể, mặc làm nhiều lớp, các lớp phải chặt với nhau làm giảm mức độ lưu động của không khí. Cổ áo, tay áo, thắt lưng phải đóng kín. Phần dưới thì cần phải giữ được ấm cho bàn chân, nên mặc lót vào trong ...

Trời càng rét thì quần áo càng phải mặt chặt vào người mới giữ ấm được cho cơ thể, mặc làm nhiều lớp, các lớp phải chặt với nhau làm giảm mức độ lưu động của không khí. Cổ áo, tay áo, thắt lưng phải đóng kín. Phần dưới thì cần phải giữ được ấm cho bàn chân, nên mặc lót vào trong một chiếc quần ngủ, chỗ gấu quần phải kín để gió không lùa vào được.

0