23/05/2018, 17:18

Ai là người đầu tiên nghĩ ra con tem?

Tem thư Vua Cyrus Đại đế (558-528 trước CN) là người đầu tiên tổ chức ra bưu điện với các bưu trạm và các bưu tá chở thư bằng ngựa. Phần đóng góp cho bưu điện được trả ở người nhận thư. Năm 1653, J.J. R de Vilayer đã cải tiến việc trả tiền từ người nhận sang người gửi phải bọc thư ...

Tem thư

Vua Cyrus Đại đế (558-528 trước CN) là người đầu tiên tổ chức ra bưu điện với các bưu trạm và các bưu tá chở thư bằng ngựa. Phần đóng góp cho bưu điện được trả ở người nhận thư. Năm 1653, J.J. R de Vilayer đã cải tiến việc trả tiền từ người nhận sang người gửi phải bọc thư trong các hóa đơn trả tiền. Đến năm 1780, ở Paris đã có tới trên 500 thùng thư. Năm 1820, ông Brewer (Anh) đã sáng tạo ra chiếc phong bì và đến năm 1840 thì ông Maquet (Pháp) mới bắt đầu tổ chức sản xuất ra hàng loạt phong bì. Năm 1834, ông J. Charlners (Anh) lần đầu tiên in ra con tem nhưng mãi đến năm 1838 thì tem mới được sử dụng sau cuộc cải cách bưu điện ở Anh do ông R. Hill chỉ đạo. Ở Pháp người đầu tiên cho in các con tem có giá tiền in trên đó là ông Tổng giám đốc Bưu điện E. Arago (1848). Loại tem có mép khía để người dùng tự xé cho tiện xuất hiện từ năm 1854 theo sáng kiến của H. Ancher (Anh).

0