23/05/2018, 17:18

Tại sao các cụ thường nói "Ở hiền gặp lành, ở ác thì trời có mắt"?

ảnh minh họa Các cụ nói theo đạo lý phương Đông. Trong sách Luận ngữ đức Khổng Tủ viết "Hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã" có nghĩa là "Mắc tội với trời không can cúng vào đâu được nữa". Theo Nho giáo thì nếu không hiểu đạo trời, mệnh trời mà làm trái đi thì cái tất yếu dẫn tới là mất ...

ảnh minh họa

Các cụ nói theo đạo lý phương Đông. Trong sách Luận ngữ đức Khổng Tủ viết "Hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã" có nghĩa là "Mắc tội với trời không can cúng vào đâu được nữa". Theo Nho giáo thì nếu không hiểu đạo trời, mệnh trời mà làm trái đi thì cái tất yếu dẫn tới là mất mát, hư hỏng, đau khổ. Nhiều người vì tin vào "trời có mắt" nên không bao giờ dám làm điều ác, điều xấu. Thành ngữ Việt Nam có câu "ác giả, ác báo"

0