23/05/2018, 18:32

Xin cho biết chút ít về thân thế Sĩ Nhiếp và nơi thờ cúng ông hiện nay ?

Sĩ nhiếp là người nước Lỗ, vùng Sơn Đông ( Trung Quốc) ông sinh năm 186 và mất năm 266, đậu Hiếu Liêm, du học ở Lạc Dương. Ông được Nhà Hán cử sang nước ta làm Thái Thú Giao Chỉ, kiêm quản 7 quận ở Giao Châu. Lợi dụng tình hình dối loạn ở chính quốc, sự suy yếu, tan rã của chính quyền trung ...

Sĩ nhiếp là người nước Lỗ, vùng Sơn Đông ( Trung Quốc) ông sinh năm 186 và mất năm 266, đậu Hiếu Liêm, du học ở Lạc Dương. Ông được Nhà Hán cử sang nước ta làm Thái Thú Giao Chỉ, kiêm quản 7 quận ở Giao Châu. Lợi dụng tình hình dối loạn ở chính quốc, sự suy yếu, tan rã của chính quyền trung ương, cha con và anh em Sĩ Nhiếp đã nắm toàn bộ quyền hành ở Giao Châu như một chính quyền cát cứ. Nhiều trí thức của Trung Nguyên đã về đây lánh nạn. Ông truyền bá cho dân ta Hán học, phát triển đạo Nho, đạo Lão ở vùng Luy Lâu ( nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh). Đạo Phật từ ấn Độ cũng truyền qua vùng này đầu tiên ở nước ta. Ông mở nhiều trường dạy chữ Nho và xây chùa chiền thờ phật. Đất Luy Lâu trở nên một trung tâm tri thức, văn hoá, thương mại lớn, gần như một Kinh đô ở cõi Nam, có khá nhiều ngoại kiều đến trú ngụ, buôn bán, truyền đạo. Nhân dân ta phong ông là Nam Giao Học Tổ, còn gọi là Sĩ Nhiếp Vương. Sau khi ông mất nhân dân có xây mộ và lập đề thờ ông tại làng Tam Á, huyện Siêu Loại, Phủ Thuận Thành, trấn Bắc Kinh ( nay thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

0