23/05/2018, 18:42

Vì sao núi lửa lại phun trào?

Núi lửa Ở độ sâu khoảng vài nghìn mét trong lòng Trái đất, lưu thông một chất có cấu tạo thành phần rất phức tạp và chứa nhiệt độ cao. Nếu nhìn vào ta sẽ dễ cảm giác như lò thép nóng chảy, người ta gọi chất đó là dung nham. Dung nham có khả năng hoạt động cực cao, chỉ vỏ Trái đất ...

Núi lửa

Ở độ sâu khoảng vài nghìn mét trong lòng Trái đất, lưu thông một chất có cấu tạo thành phần rất phức tạp và chứa nhiệt độ cao. Nếu nhìn vào ta sẽ dễ cảm giác như lò thép nóng chảy, người ta gọi chất đó là dung nham. Dung nham có khả năng hoạt động cực cao, chỉ vỏ Trái đất dày hàng ngàn mét mới có thể gói được chất này. Tuy nhiên, sự dày mỏng trên bề mặt Trái đất rất khác nhau, dung nham vốn bị  "gò ép” trong lòng đất lâu ngày, vì thế khi gặp nơi nào của vỏ Trái đất không đủ “chắc” là nó liền phun ra, nơi đó chính là núi lửa.

0