Vì sao không khí lúc sáng sớm lại không phải là không khí trong lành nhất?
Sáng sớm Rất nhiều người cho rằng sáng sớm là lúc bầu không khí trong lành nhất. Nhưng thực tế không phải như vậy. Như chúng ta đã biết nhiệt độ giữa ngày và đem luôn có sự chệnh lệch rõ rệt. Khi nhiệt độ trên mặt đất lớn hơn nhiệt độ của tầng không khí trên cao thì những vật gây ô ...

Sáng sớm
Rất nhiều người cho rằng sáng sớm là lúc bầu không khí trong lành nhất. Nhưng thực tế không phải như vậy. Như chúng ta đã biết nhiệt độ giữa ngày và đem luôn có sự chệnh lệch rõ rệt. Khi nhiệt độ trên mặt đất lớn hơn nhiệt độ của tầng không khí trên cao thì những vật gây ô nhiễm ở mặt đất sẽ dễ dàng khuyếch tán vào không khí. Ngược lại nếu nhiệt độ mặt đất thấp hơn nhiệt độ tầng không khí trên cao thì trên không trung sẽ xuất hiện tầng nghịch ôn. Tầng khí này giống như một cái nắp lớn có tác dụng không cho những vật ô nhiễm ở mặt đất khuyếch tán lên cao. Hiện tượng tầng “ nghịch ôn” này thường xuất hiện vào lúc đem, sáng sớm và chập tối. Những lúc như vậy, không khí thường không trong lành. Còn về ban ngày, trong khoảng thời gian 9h sáng đến 3h chiều do nhiệt độ mặt đất tăng cao tầng “ nhịch ôn” bị phá vỡ, lúc này khôg khí được lưu thông và trở nên trong lành nhất, đây cũng là thời gian lý tưởng nhất để rèn luyện thân thể, chơi thể thao…