Uống nhầm axit, nguy hiểm thế nào?
Nếu uống nhầm axit mà không có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, thậm chí tử vong Liên quan đến sự việc thí sinh Trần Tấn Phát uống nhầm axit lúc biểu diễn ảo thuật trong chương trình Vietnam's Got Talent được phát sóng trên truyền hình tối 11/1, phóng ...

Nếu uống nhầm axit mà không có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, thậm chí tử vong
Liên quan đến sự việc thí sinh Trần Tấn Phát uống nhầm axit lúc biểu diễn ảo thuật trong chương trình Vietnam's Got Talent được phát sóng trên truyền hình tối 11/1, phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với BS. Nguyễn Văn Thành (Viện Bỏng Lê Hữu Trác) về độ nguy hiểm khi uống nhầm phải axit.
Theo BS Thành, nếu nói về mặt khoa học, để phân biệt bằng mắt thường giữa dung dịch axit và nước uống thì rất khó phát hiện, nhất là khi để axit trong các vật dụng hay đựng nước uống như chai lavie hay cốc thủy tinh. Chính vì thế việc uống nhầm là rất dễ xảy ra.
Khi uống nhầm axit, tùy vào mức độ uống nhiều hay uống ít nó sẽ tác động trực tiếp đến niêm mạc miệng cũng như hệ tiêu hóa của con người. Sẽ có những phản ứng hóa học như axit phản ứng với các tế bào bề mặt, làm các tế bào này nhăn nhúm, màng tế bào thay đổi tính thấm và kết quả là nước tràn vào gây chết tế bào.
Không chỉ có vậy, axit còn làm cho bề mặt dạ dày bị viêm, loét và chảy máu, thậm chí là bị thủng. Người bệnh sau khi uống nhầm axit sẽ có cảm giác bỏng rát như đốt lửa trong thực quản và dạ dày. Axit đi đến đâu là cảm giác bỏng rát đi tới đó. Thậm chí có những trường hợp còn tử vong nếu uống nhầm axit đậm đặc.
Còn đối với những trường hợp uống nhầm axit có nồng độ nhẹ thì sẽ vẫn bị tổn thương, trước hết là gây bỏng ở môi, niêm mạc miệng, nếu nuốt vào thì sẽ gây phản ứng viêm ở lớp bề mặt đường tiêu hóa. Trong trường hợp nặng, axit sẽ gây ra thủng đường tiêu hoá, đây là một tai biến nặng, cần phải được xử trí ngoại khoa kịp thời.
Riêng trong trường hợp bị uống nhầm axit nhưng kịp thời nhổ ra thì người bệnh chỉ bị tổn thương ở vùng niêm mạng miệng hoặc bỏng môi vùng tiếp xúc với biểu hiện là xuất hiện màng bọc trắng xóa. Đó chính là phần da bị phản ứng với axit đã bị hoại tử.
Theo BS Thành, nếu khi bị uống nhầm hoặc nuốt axit thì việc đầu tiên là phải uống nước hoặc xúc miệng bằng nước lọc, việc làm này nhằm pha loãng hoặc làm sạch axit dính trong niêm mạng miệng sau khi đã nhổ ra. Ngay sau đó, người bệnh cần được đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu.
Theo các bác sĩ, đối với trường hợp uống nhầm axit, khi đi cấp cứu phải mang theo chai đựng axit để bác sĩ có cơ sở đánh giá được mức độ nặng nhẹ của axit đã uống nhầm. Mức độ nặng nhẹ còn được tiến hành bằng cách thấm quỳ tím để đo độ pH trong những giọt axit còn lại.
Trường hợp nồng độ axit loãng (pH vào khoảng 5-6), quỳ tím chỉ hơi hồng thì mức độ tổn thương gây ra chỉ là viêm. Chúng ta có thể tiến hành rửa ngay dạ dày nhằm loại bỏ axit đang tồn tại. Nước rửa ở đây chú ý là nước sạch, nhiệt độ ấm, khoảng 35 - 370C. Tuyệt đối không sử dụng nước lạnh.
Trường hợp nồng độ axit đặc (pH dưới 3), quỳ tím chuyển sang màu đỏ rực thì khả năng tổn thương loét và chảy máu dạ dày là rất cao, nên rửa dạ dày bằng ống mềm cần được cân nhắc. Vì nếu không có thể làm cho dạ dày chưa thủng có thể bị thủng do can thiệp rửa axit. Đây là một tai biến không mong muốn cần phải tránh.
Lê Phương (nguồn: Gia đình Việt Nam)
Nguồn tin: (Báo điện tử Bộ Xây dựng)