Tuyển sinh trường quân đội: Chấm thi chính xác, hậu kiểm chặt chẽ
- Các trường quân đội vừa kết thúc thi tuyển sinh đại học năm 2013 thực hiện “ba chung” với hệ thống giáo dục quốc dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS), công tác tuyển sinh năm nay tiếp tục được tiến ...
- Các trường quân đội vừa kết thúc thi tuyển sinh đại học năm 2013 thực hiện “ba chung” với hệ thống giáo dục quốc dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS), công tác tuyển sinh năm nay tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, với nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa tiêu cực.
![]() |
Tổ chức kiểm tra chặt chẽ thí sinh vào phòng thi tại Đại học Chính trị. |
Tuyên truyền hướng nghiệp hiệu quả
Khi chúng tôi đang thực hiện bài viết này thì nhận được tin Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký các Quyết định số 19 và 20 tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 71 thí sinh là học sinh giỏi quốc gia vào học trong các trường quân đội. Điều này khẳng định chủ trương nhất quán trong chính sách thu hút tài năng phục vụ quân đội của Bộ Quốc phòng. Kỳ thi này, số lượng và chất lượng thí sinh dự thi vào các trường quân đội tăng cao, hơn 74% (tương đương gần 17 nghìn thí sinh); tỷ lệ thí sinh tăng đều ở cả hai miền Nam-Bắc, trong đó miền Nam tăng hơn 60%. Ngoài những trường có “thương hiệu”, các trường sĩ quan khối binh chủng cũng có số lượng thí sinh tăng gấp nhiều lần so với năm 2012, điển hình như Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp tăng gần 10 lần… Có được kết quả trên là do công tác tuyên truyền hướng nghiệp năm nay được tiến hành sớm, đúng hướng, hiệu quả.
Chia sẻ kinh nghiệm của Học viện Quân y (có hơn 9.600 thí sinh đăng ký dự thi), Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện, cho rằng: "Đó là kết quả của việc xây dựng và khẳng định “thương hiệu” bằng chất lượng đào tạo đội ngũ thầy thuốc cho quân đội và đất nước. Khi đã khẳng định được “thương hiệu” thì thí sinh sẽ chủ động tìm đến…".
Với các trường đào tạo chuyên ngành, yêu cầu tỷ lệ thí sinh cân đối theo vùng miền, chúng tôi ghi nhận sự chủ động của Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng… khi tổ chức các đoàn công tác về các địa phương tuyên truyền hướng nghiệp. Thiếu tướng, PGS, TS Trần Hữu Phúc, Giám đốc Học viện Biên phòng, cho biết: "Ngoài việc gửi tài liệu, băng đĩa tuyên truyền về cơ quan quân sự, biên phòng các địa phương, học viện thành lập 4 đoàn công tác về các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 và lớp 12, do đó, thí sinh đăng ký dự thi vào học viện tăng 86%...".
Tại các địa phương có thí sinh đăng ký thi đông như: Thanh Hóa (3.920 hồ sơ), Nghệ An (3.620 hồ sơ), Hà Nội (2.116 hồ sơ), Hải Dương (1.251 hồ sơ)…, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác hướng nghiệp tuyển sinh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban, ngành, đoàn thể các cấp và vai trò nòng cốt làm tham mưu của cơ quan quân sự các địa phương.
![]() |
Kiểm tra, niêm phong túi bài thi tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp. |
Tổ chức thi nghiêm túc, an toàn
Số lượng thí sinh đông, song việc tiếp đón thí sinh về dự thi của các trường đã tạo dấu ấn tốt đẹp về môi trường nhân văn quân sự. Điều này thể hiện ở hàng nghìn học viên tình nguyện của các trường không quản nắng, mưa “tiếp sức mùa thi”. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không-Không quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự… đã bố trí nơi ở cho gần 10 nghìn thí sinh và người nhà đi cùng, chỉ thu tiền điện nước, phục vụ ăn uống chu đáo với giá cả phù hợp. Ông Trương Văn Ngự (48 tuổi) ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đưa con trai đi thi vào Học viện Biên phòng nhận xét: “Chúng tôi được ở trong học viện như ở nhà mình, an ninh tốt, có quân y chăm sóc sức khỏe, ăn uống giá rẻ và an toàn thực phẩm tốt hơn nhiều so với bên ngoài…”.
Từ kinh nghiệm những năm trước, kỳ thi năm nay, công tác tổ chức thi tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, cả hai đợt thi không có cán bộ vi phạm phải xử lý, có 23 thí sinh bị đình chỉ thi. Hai đoàn thanh tra cơ động của Ban TSQS Bộ Quốc phòng kiểm tra ở hai miền Nam-Bắc và đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại Trường Sĩ quan Công binh, Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Chính trị đều thống nhất đánh giá: Các trường quân đội làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.
Trong công tác coi thi, các trường đã chú trọng lựa chọn và tập huấn cán bộ, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ coi thi. Nhất thiết mỗi phòng thi bố trí một cán bộ coi thi là nhà giáo. Việc tập huấn cán bộ coi thi và các lực lượng làm nhiệm vụ trong kỳ thi tiến hành chặt chẽ, chú trọng phát hiện gian lận, thi kèm, thi hộ, bảo đảm “chỉ những cán bộ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ mới làm nhiệm vụ coi thi”. Chính ủy Học viện Biên phòng, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng cho biết: “Cán bộ coi thi được cơ quan chính trị và Phòng Đào tạo phối hợp lựa chọn có đạo đức tốt, năng lực, trách nhiệm cao, được tập huấn kỹ và thực tập các thao tác khi làm nhiệm vụ”. Ở Học viện Khoa học Quân sự, sau khi tập huấn còn tổ chức kiểm tra nhận thức và phương pháp xử lý các tình huống dự kiến để cán bộ coi thi có thêm kỹ năng, kinh nghiệm.
Xác định coi thi là “nhiệm vụ chính trị”, nên cán bộ coi thi đều chủ động nghiên cứu nắm chắc quy chế, quy định, phát hiện, xử lý vi phạm. Đại úy Dương Ngọc Sơn, cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự, bộc bạch: “Coi thi tuyển sinh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chúng tôi tập trung nắm chắc các quy chế, quy định khi tập huấn, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thêm các văn bản, hướng dẫn để thực hiện tốt nhiệm vụ…”. Với kinh nghiệm ba năm coi thi, Trung tá Phạm Văn Minh, cán bộ Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, chia sẻ: “Mỗi năm coi thi một lần, nhưng có nhiều nội dung, quy định mới nên chúng tôi không thể chủ quan, đơn giản mà luôn chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm”. Thí sinh Lê Lộc Sơn, thi tại Học viện Biên phòng nhận xét: “Cán bộ coi thi mẫu mực, duy trì kỷ luật phòng thi nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài đúng quy chế”.
Chấm thi chính xác, hậu kiểm chặt chẽ
Các trường quân đội đang tổ chức chấm thi, các bài thi tự luận sẽ chấm tại “hai phòng riêng biệt”, “hai vòng độc lập” theo đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để bảo mật bài thi, Trung tướng, GS, TSKH Phạm Thế Long, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, cho biết: “Học viện tổ chức đánh phách hai lần, mỗi người chỉ đánh một nửa số phách bài thi, do đó, không ai biết đầy đủ số phách của một thí sinh. Với bài thi trắc nghiệm, học viện được giao tổ chức chấm thi cho các trường, chúng tôi tổ chức bảo vệ 24/24 giờ với các phương án bảo đảm an toàn và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực chấm thi đạt kết quả tốt nhất”.
Với các môn thi khối C, số lượng bài thi nhiều, Học viện Biên phòng, Đại học Chính trị đã chủ động lựa chọn, hợp đồng mời những giáo viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tốt tham gia chấm thi. Năm nay, Ban TSQS Bộ Quốc phòng cho phép các trường sau khi chấm thi xong được công bố ngay kết quả thi của thí sinh, không chờ đến khi có thông báo điểm chuẩn. Như vậy, thí sinh sẽ sớm biết kết quả thi, có thời gian đề nghị phúc tra nếu thấy điểm thi có thể chưa đúng với kết quả làm bài…
Công tác hậu kiểm sẽ tiến hành với tất cả thí sinh trúng tuyển, ngay khi thí sinh về trường nhập học, nhằm phòng ngừa triệt để gian lận có thể xảy ra. Thực hiện việc này, Ban TSQS Bộ Quốc phòng có quy định cụ thể từ khi thí sinh làm thủ tục dự thi tại địa phương, phải tự mình viết vào hồ sơ đăng ký. Quá trình tổ chức thi, những thí sinh mất giấy tờ, các trường cho viết cam kết, lăn tay, chụp ảnh lưu lại. Khi thí sinh trúng tuyển nhập học, các trường sẽ tiến hành đối chiếu chữ viết trong hồ sơ với chữ viết trong bài làm, chữ viết kê khai lý lịch nhập học, kết quả thi với kết quả học tập và đối chiếu ảnh trong hồ sơ với thí sinh... Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục tiến hành đến khi mọi công việc của kỳ thi kết thúc.
Theo QĐND
>> Chấm thi ĐH: Đã có điểm tuyệt đối cho câu hỏi mở môn văn