Tự làm bánh trung thu
Nghệ nhân Đỗ Mạnh Thế (bên phải) đang hướng giám sát công đoạn làm bánh gia truyền tại cơ sở sản xuất. Ảnh: TG Trung thu đến, còn gì vui và ý nghĩa hơn khi tự tay làm những chiếc bánh thơm ngon đem biếu người thân và cho trẻ em phá cỗ trông trăng. Báo GĐ&XH xin giới ...
![]() |
Nghệ nhân Đỗ Mạnh Thế (bên phải) đang hướng giám sát công đoạn làm bánh gia truyền tại cơ sở sản xuất. Ảnh: TG |
Trung thu đến, còn gì vui và ý nghĩa hơn khi tự tay làm những chiếc bánh thơm ngon đem biếu người thân và cho trẻ em phá cỗ trông trăng. Báo GĐ&XH xin giới thiệu cách làm bánh cổ truyền của nghệ nhân Đỗ Mạnh Thế (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) và cách làm bánh trung thu hiện đại của Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi.
Bánh cổ truyền
Để làm được bánh, bạn cần phải có khuôn. Ở Hà Nội, bạn có thể mua khuôn làm bánh tại các chợ: Hàng Bè, chợ Hôm, chợ Thành Công, Baking Center (36A Nguyên Hồng)… với giá khuôn gỗ từ 35.000đ - 70.000đ; khuôn nhựa từ 60.000đ - 80.000đ.
Bánh nướng đậu xanh cổ truyền (6 bước): Với bánh nướng, nguyên liệu làm vỏ bánh đơn giản vì được làm từ bột mì. Bạn có thể chọn loại bột Con hươu hoặc các loại bột mì khác sản xuất trong nước.
Bước 1: Chuẩn bị: Bột mì 350g, đường 200g, dầu ăn 100g, đậu xanh 120g.
Bước 2: Làm nhân bánh: Đậu xanh ngâm, đãi vỏ và đồ chín. Đưa vào lưới xát để loại bỏ phần cứng trên mặt sàn; những phần rơi xuống mặt dưới của lưới dùng làm nhân vừa bông, xốp, mịn lại mềm. Sau đó xào đậu với đường phải đều tay.
Bước 3: Tạo màu sắc và hương vị: Bánh có màu sắc, hoa văn họa tiết là nhờ nước đường. Khi nấu nước đường cho thêm hoa quả, sau đó vớt vỏ đi, để nguội.
Bước 4: Làm cùi bánh: Bột mì được trộn đều với đường và dầu ăn đánh thật đều bằng tay đến khi có độ dẻo nhất định.
Bước 5: Chia nhân và vỏ theo trọng lượng bánh. Bọc nhân vào trong vỏ bánh sau đó cho vào khuôn tạo hoa văn.
Bước 6: Nướng bánh: Do nhân đã chín nên bánh cần nướng nhanh ở nhiệt độ cao trên 200 độ trong 40 phút. Bánh ra lò được sử dụng trong vòng 10-15 ngày.
Bánh dẻo nhân hạt sen xay xát (4 bước)
Chiếc bánh dẻo có thơm ngon chủ yếu dựa vào vỏ bánh. Bạn có thể làm vỏ bánh từ gạo nếp (nếu được nếp cái hoa vàng thì càng ngon), sau đó vo sạch, ngâm 3 giờ đồng hồ, rồi cho vào rang với cát trắng đã được tẩy trùng (tỉ lệ cát gấp 3 lần tỉ lệ gạo). Khi gạo đã khô, đổ gạo ra sàng, vò và loại bỏ cát. Cuối cùng đưa vào máy nghiền thành bột.
Bước 1: Chuẩn bị vỏ bánh: Bột gạo nếp 350g, đường 200g, hạt sen, nước hoa bưởi (nếu có).
Bước 2: Làm nhân bánh. Hạt sen luộc lột bỏ màng, tránh không được làm vỡ hạt (làm bằng tay).
Bước 3: Đun nước đường để nguội. Cho bột nếp và nước đường rồi trộn đều tay sau đó nhấc lên thấy độ dẻo và quánh. Chế thêm nước hoa bưởi tạo hương vị đồng thời điều chỉnh bánh phù hợp với thời tiết: Trời hanh cần 1 chén rưỡi; trời nồm chỉ cần nửa chén. Sau đó rắc một lớp bột bên ngoài tạo phấn.
Bước 4: Chia vỏ bánh và nhân tùy theo trọng lượng bánh. Bọc nhân vào trong vỏ bánh sau đó cho vào khuôn tạo kiểu dáng và hoa văn. Gỡ bánh khỏi khuôn là đã có ngay sản phẩm bánh dẻo cổ truyền.
![]() |
Mẫu bánh Trung thu hiện đại của Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi. |
Bánh Trung thu hiện đại
Ngoài bánh Trung thu truyền thống, bạn cũng có thể làm phong phú thêm mâm cỗ bằng loại bánh hiện đại theo sự hướng dẫn của lớp học làm bánh tại Khách San Sofitel Plaza Hanoi.
Bánh nướng:
Bước 1: Chuẩn bị vỏ bánh. Gồm bột mì 330g; đường 200g, dầu ăn 100g. Tất cả những thành phần trên cho vào máy đánh nhuyễn 10 – 15 phút cho bột mềm và dẻo. Sau đó cho vào tủ lạnh 10 phút.
Bước 2: Nhân bánh. Có thể dùng nhân sen, dâu tây, cốm, ... kết hợp với lòng đỏ trứng muối. Bánh loại 150g: Nhân 120g, vỏ 30g, trứng muối.
Bước 3: Cách làm. Trứng muối tách lấy lòng đỏ cho vào lò nướng chín 30%, để nguội. Bọc trứng muối vào giữa nhân; cán mòng vỏ bánh; bao nhân trong vỏ bánh. Cho vào khuôn nén để in hoa văn và cho vào lò nướng 10 phút. Lấy bánh ra để nguội rồi quết mật ong và nướng thêm 10 phút cho bánh vàng đều, thơm.
Cách làm bánh dẻo theo kiểu Hong Kong
Bước 1: Vỏ bánh. Bột nếp 400g, đường bột 400g, dầu thực vật 50ml, nước lạnh 500ml.
Bước 2: Nhân bánh. Nhân cốm, sen, khoai môn và trứng muối hấp chín.