Trước khi “ trận nổ lớn” xảy ra vũ trụ có hình dạng như thế nào?
Thứ năm - 05/07/2012 14:51 ảnh minh họa Chúng ta đã biết rằng hình dạng của vũ trụ mà nhân loại ngày nay có thể quan sát thấy được bắt nguồn từ trận nổ lớn cách đây 14 tỉ năm trước tạo nên. Cái gọi là trận nổ lớn chính là tất cả các vật chất trong vũ trụ ...

ảnh minh họa
Chúng ta đã biết rằng hình dạng của vũ trụ mà nhân loại ngày nay có thể quan sát thấy được bắt nguồn từ trận nổ lớn cách đây 14 tỉ năm trước tạo nên. Cái gọi là trận nổ lớn chính là tất cả các vật chất trong vũ trụ trong vòng 1/100 giây với nhiệt độ là trên 10 tỉ độ C bị xé thành các mảnh nhỏ vỡ vụn. Sau đó vũ trụ nhanh chóng nguội lại và dần biến thành hình dạng như ngày nay, nhưng vật chất và các đoàn tinh hệ vẫn vận động cách xa nhau, cũng có nghĩa là, hiện nay vũ trụ vẫn đang nở ra. Vậy thì, nguyên nhân của vụ nổ lớn là gì ? Trước khi trận nổ lớn xảy ra, vũ trụ có hình dạng như thế nào ?
Về vấn đề này, giáo sư Hocking thuộc trường đại học Cambridge ở nước Anh đã đưa ra lý luận “ phình to có tính mở rộng”, có người cho rằng đây là sự lý giải đúng nhất có liên quan đến khởi nguồn của vũ trụ từ trước cho tới nay. Sau khi đã tiến hành nghiên cứu mấy chục năm về trạng thái trong một khoảng khắc của vũ trụ trước khi nó ra đời, giáo sư đã cho rằng : trong khoảng khắc trước trận nổ lớn vũ trụ là một vật thể rất nhỏ giống như một hạt đậu, nó treo lơ lửng ở trong một không gian không có thời gian, không gian này đã trải qua thời kỳ phình to một cách nhanh chóng, mà sự phình to này xảy ra vào trước khi có vụ nổ lớn trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Giáo sư Hocking còn thông qua phương thức dẫn lực của Enstein chứng minh rằng vũ trụ sau trận nổ lớn sẽ tiếp tục mở rộng vô tận.
Vào năm 2000. nước Mỹ đã phóng một vệ tinh để chuyên tiến hành nghiên cứu về khúc xạ vi sóng còn sót lại sau trận nổ lớn, lúc này có thể tiến hành kiểm nghiệm nhất định với lý luận này.
TƯ LIỆU NHỎ
Cách đây hơn 4000 năm, Trung Quốc đã bắt đầu những ghi chép về hiện tượng thay đổi trong không trung. Từ thời nhà Thương cho đến năm 1700, Trung Quốc đã ghi chép lại 90 ngôi tân tinh và siêu tân tinh. Sách “ Sử ký – Thiên cung thư” của Tư Mã Thiên là quyển sách chuyên ghi chép về số lượng các ngôi sao sớm nhất, trong đó có ghi lại rằng có hơn 500 hằng tinh.
Cần ghi rõ nguồn tin www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn khi đăng tải thông tin từ website này