Tôi bị cận thị phải đeo kính số 2,5. Có bác sĩ bảo cần phải đeo kính thường xuyên, có bác sĩ bảo không cần phải đeo kính thường xuyên. Cả hai đều bảo nếu không thì sẽ tăng độ nhanh. Tôi biết tin ông nào?
Cận thị Nên tin vào chân lý của khoa học. Người không cận thị, không viễn thị thì các hình ảnh sẽ được hộ tụ chính xác trên võng mạc. Các hình ảnh này sẽ được dây thần kinh thi giác truyền lên não rồi được dựng thành cái cảm giác mà ta gọi là sự nhìn thấy. Cận thị là tật của mắt ...

Cận thị
Nên tin vào chân lý của khoa học. Người không cận thị, không viễn thị thì các hình ảnh sẽ được hộ tụ chính xác trên võng mạc. Các hình ảnh này sẽ được dây thần kinh thi giác truyền lên não rồi được dựng thành cái cảm giác mà ta gọi là sự nhìn thấy. Cận thị là tật của mắt khiến cho hình ảnh hội tụ ở phía trước võng mạc (viễn thị ngược lại cho hình ảnh hội tụ ở phía sau võng mạc). Đeo kính (đúng số) giúp cho hình ảnh hội tụ đúng trở lại trên võng mạc. Không đeo kính mà không đọc sách thì mắt phải điều tiết nhưng nếu đọc sách (xem tivi....) thì bắt mắt điều tiết liên tục, điều này sẽ làm hại đến thủy tính thể và làm tăng số. Khi lớn tuổi do hầu như ai cũng bị viễn thị cho nên người cận thị sẽ có thể không cần đeo kính nữa.