24/05/2018, 09:51

Thưa Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, ông có thể đánh giá mặt bằng học vấn của Việt Nam hiện nay ra sao so với 20 năm trước (Đặng Bích Liên, 39 tuổi)

Không nên đánh giá học sinh bây giờ kém hơn trước. Con gái tôi theo học ngành học của tôi và tôi thấy cháu được tiếp thu một khối lượng kiến thức nhiều hơn rất nhiều so với thế hệ chúng tôi. Hơn nữa, cháu có thể tự tìm kiếm tài liệu qua Internet với vốn tiếng Anh được trang bị khá tốt. Tôi ...

Không nên đánh giá học sinh bây giờ kém hơn trước. Con gái tôi theo học ngành học của tôi và tôi thấy cháu được tiếp thu một khối lượng kiến thức nhiều hơn rất nhiều so với thế hệ chúng tôi. Hơn nữa, cháu có thể tự tìm kiếm tài liệu qua Internet với vốn tiếng Anh được trang bị khá tốt. Tôi nghĩ "con hơn cha là nhà có phúc" và đương nhiên thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước. Nếu có những em có kiến thức quá yếu, thì đâu phải chỉ tại nhà trường, còn do sự nỗ lực của bản thân các em đó nữa chứ. Việc giảng dạy có tính quyết định đến mặt bằng học vấn... Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay mà bắt học sinh phải thuộc lòng những con số mà ngay thầy cô giáo cũng không nhớ nổi thì thật là phi lý. Nên học cái cơ bản và nên thổi vào học sinh ý chí vươn lên trong học tập cùng những kỹ năng tối thiểu trong nghiên cứu hoặc hành nghề. Còn số liệu,  truy cập vào Internet thì số liệu nào chẳng có, mà lại là những số liệu mới nhất.

0