23/05/2018, 14:39

Phương pháp nuôi heo đực giống

Heo đực lúc nhỏ mới được vài ba tháng tuổi, con nào tính cũng hiền như heo cái, kể cả giống và lai cũng vậy. Thế nhưng, khoảng bốn tháng tuổi trở đi, chúng bỗng đổi tính đổi nết, ưa húc phá chuồng trại, làm xáo trộn cuộc sống vốn bình lặng của các heo khác sống tập thể trong chuồng, nhất là ...

Heo đực lúc nhỏ mới được vài ba tháng tuổi, con nào tính cũng hiền như heo cái, kể cả giống và lai cũng vậy.

Thế nhưng, khoảng bốn tháng tuổi trở đi, chúng bỗng đổi tính đổi nết, ưa húc phá chuồng trại, làm xáo trộn cuộc sống vốn bình lặng của các heo khác sống tập thể trong chuồng, nhất là những heo cái.

Hiện tượng gây náo động đó không phải là do nó “ăn no rửng mỡ” như một số người lầm tưởng, mà là những con heo đực chưa thiến đó đã bắt dầu bước sang tuổi động dục. Heo đực giống

Heo đực ở lứa tuổi này nếu cho phối với heo nái đang đến kỳ “lên giống” cũng có thể đậu thai, mặc dù tinh trùng nó còn ít và yếu. Đàn con sinh ra không hy vọng được khỏe mạnh, sởn sơ.

Heo đực chỉ có khả năng phối giống tốt từ tháng tuổi thứ 6 hoặc thứ 8. Nuôi heo rừng lai và heo cỏ nội địa, heo đực sáu tháng tuổi đã bắt đầu phối giống tốt. Đực ở vào tuổi này mỗi lần phối giống có thể xuất hơn 100 phân khối tinh dịch (mỗi phân khối tinh dịch có khoảng 250 triệu tinh trùng).

Dĩ nhiên, trong đàn heo con, chỉ những heo đực nào tốt tướng, đạt chuần để giống mới được giữ lại nuôi làm giống. Còn những heo đực đèo đẹt hoặc không cần thiết để giống thì chủ nuôi nào cũng đem thiến từ khi chúng mới được một tháng rưỡi tuổi, chứ không để “già’’ hơn. Thiến vào lúc heo con chưa lẻ mẹ, còn bú nó mới mau lại sức và lớn nhanh. Đực đã thiến thì hiền lành, chậm chạp, nuôi mau lớn và sau này phẩm chất thịt mới được thị trường ưa chuộng. Heo đực giống

Phải nuôi xa khu vực nuôi heo cái: Heo đực chọn ra để giống, khi được bốn tháng tuổi là tuổi sắp động dục thì nên bắt ra nuôi riêng mỗi con một chuồng, cách ly khỏi đàn heo cái.

Chuồng nuôi heo đực phải nằm cách xa khu vực nuôi heo cái khoảng vài mươi mét trở lên mới tốt, như vậy là tránh để heo đực, cái không thấy được nhau.

Heo đực ở tuổi này rất sung sức, hễ thấy bóng dáng heo cái là nó muốn phá chuồng mà ra, nhất là khi “đánh hơi” được mùi đặc trưng của heo cái đang đến kỳ động dục thì heo đực trở nên hưng phấn lạ thường, nó chạy tới chạy lui lăng xăng rối rít như muốn phá chuồng cho sập mà ra.

Vì bản tính heo nọc hung hàng như vậy nên chuồng nuôi nó cần phải làm chắc chắn, vững chải, vách ngăn phải đủ cao (trên 1,2m) rộng khoảng 10m2, như vậy mới mong cầm giữ nó được. Heo đực giống

Tập vào nề nếp: Ở tuổi trường thành, heo đực nào cũng sung sức và tỏ ra hung dữ. Lúc nhỏ nó hiền bao nhiêu thì khi lớn nó lại dữ bấy nhiêu. Nếu không được luyện tập cho vào nề nếp, ta sẽ khó lòng điều khiển và sai khiến được nó.

Không hiếm những người nuôi được con heo nọc tốt nhưng do nó quá dữ dám tấn công lại mình nên cuối cùng đành phải đem thiến để nuôi thịt.

Việc huấn luyện cho heo đực thuần tính nên bắt đầu từ khi nó còn là chú heo con chưa dứt sữa mẹ, chứ đừng chờ đến lúc nó khôn lớn, đã “cứng đầu” khó bảo. Tập dạn với chủ bằng cách hàng ngày bắt ra tắm chải, rồi vuốt ve nựng nịu cho nó “quen hơi bén tiếng” dần với mình. Cứ kiên nhẫn tập như vậy cho đến khi nào mỗi khi thấy bóng dáng mình từ xa đi đến là nó tách ra khỏi đàn để chạy đến, thì coi như bước đầu tập luyện đã thành công… Heo đực giống

Khi bắt ra nuôi riêng, hằng ngày ta vẫn tìm dịp tiếp cận với nó, vẫn tắm chải, vẫn dùng tay vỗ về tỏ ý thân thiện với nó, và nhất là tự mình đến cho nó ăn uống mỗi bữa.

Tuy vậy, từ đây, bên cạnh sự biểu tỏ tình cảm thân thiết đó của mình, như mỗi khi heo phạm vào một lỗi gì như ăn uống vung vãi chẳng hạn, ta cũng nên cho nó thấy cái “uy” của mình để nó biết sợ mà chừa. Vì ở vào lứa tuổi trưởng thành này, tính bướng bỉnh của heo đực bắt đầu bộc lộ dần ra.

0