24/05/2018, 10:18

Phụ nữ mắc bệnh lậu nếu không phát hiện được hoặc không chữa trị có nguy hại không?

(Ảnh minh họa) Đáp: Bệnh lậu gây biến chứng trước ở vùng sinh dục - hậu môn 30% - 50% phụ nữ mắc bệnh lậu bị viêm tuyến Bartholin (2 tuyến ở kề 2 môi nhỏ của âm hộ tiết chất nhờ bôi trơn các môi nhỏ khi bộ phận sinh dục bị kích thích). Tuyến Bartholin bị viêm có thể gây đau âm ...

(Ảnh minh họa)

Đáp: Bệnh lậu gây biến chứng trước ở vùng sinh dục - hậu môn 30% - 50% phụ nữ mắc bệnh lậu bị viêm tuyến Bartholin (2 tuyến ở kề 2 môi nhỏ của âm hộ tiết chất nhờ bôi trơn các môi nhỏ khi bộ phận sinh dục bị kích thích).

Tuyến Bartholin bị viêm có thể gây đau âm hộ, nóng, đái, buốt, có sốt (c0s thể sốt cao) mủ rỉ ra ở cưr tuyến này. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, rất khó chịu khi đi lại.

Nếu tình trạng viêm cấp tính không được chữa trị sẽ chuyển thành thể viêm mạn tính. Thỉnh thoảng có mủ chảy ra và tái diễn nhiều đợt. Lúc này không điều trị bằng thuốc được nữa mà phải phẫu thuật bóc bỏ toàn bộ tuyến.

Mủ tử cung chảy ra nhiều có thể lan xuống hậu môn, gây viêm hậu môn và viêm trực tràng do lậu. Khoảng 405 - 60% số bệnh nhân nữ bị chứng này.

Những biến chứng nặng ở phụ nữ bị lậu và viêm vòi trứng và vôi sinh (không có khả năng sinh có con).

Viêm vòi trứng (ống dẫn trứng) thường gặp ở phụ nữ bị bệnh lậu do không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Chứng viêm vòi trứng do vi khuẩn lậu rất trầm trọng. Nó gây viêm nhiễm vách trong vòi trứng, mủ được hình thành tại đó sẽ đổ vào hố chậu và buồng trúng. Các tổ chức bị nhiễm lậu bị viêm tấy sưng to. Mủ đọng lại và tổ chức sẹo sẽ đọng lại làm tắc vòi, vì thế vòi trứng phình to lên. Có thể bị một vòi, có khi cả hai vòi trứng đều bị viêm tắc, và trong trường hợp này bệnh nhân bị vô sinh. Điều trị sớm bằng kháng sinh có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi viêm vòi trứng cấp tính hoặc bán cấp và tránh được sự tắc nghẽn vòi trứng gây vô sinh.

Viêm vòi trứng do lậu gây vô sinh trong 20 -30% số nữ bệnh nhân. Nguyên nhân là do tổ chức sẹo đã làm tắc nghẽn đường di chuyển của trứng và tinh trùng, làm cho trứng và tinh trùng không gặp được nhau để thụ tinh.

Một số nữ bệnh nhân khác không bị tắc hẳn mà chỉ hẹp hoặc tắc nhẹ ở một vài chỗ trên vòi trứng. Trong trường hợp đó, trứng và tinh trùng vẫn có cuộc hội ngộ tại 1/3 phía ngoài của vòi trứng và sau khi đã thụ tinh, trứng có thể bị nhốt tại vòi trứng, gây nên tình trạng chửa ngoài dạ con. Nếu phát hiện muộn sẽ rất nguy hiểm.

0