23/05/2018, 14:37

Những điều cần biết về cá La hán con

Để có thể lựa chọn mua con về nuôi, bạn cần phải hiểu rõ về con để đảm bảo lựa chọn một chú cá la hán không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh nữa. Cá La hán con mới nở chỉ có chiều dài 1mm, màu sắc nhợt nhạt do các tế bào sắc tố chưa được tạo thành, nên không có một biểu hiện gì báo cho ta biết đó là ...

Để có thể lựa chọn mua con về nuôi, bạn cần phải hiểu rõ về con để đảm bảo lựa chọn một chú cá la hán không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh nữa.

Cá La hán con mới nở chỉ có chiều dài 1mm, màu sắc nhợt nhạt do các tế bào sắc tố chưa được tạo thành, nên không có một biểu hiện gì báo cho ta biết đó là cá con của cá La hán cả. Ngay người chuyên môn có kinh nghiệm cũng không thể phân biệt được chúng với cá con khác loài.

Phải chờ đến khi cá lớn được hai tháng tuổi, có chiều dài thân mình khoảng 3mm lúc này chú cá con mới chỉ lộ ra vài đặc điểm của giống nói chúng, nhưng chỉ những người thực sự có kinh nghiệm may ra mới nhận diện ra được. Tốt nhất là nên nhận câu trả lời từ cơ sở lai tạo cá có uy tín, chứ người bán chưa chắc họ đã rành.

Tế bào sắc tố da cá La hán con

Ở vào tuổi này, các tế bào sắc tố trên mình cá tuy đã bắt đầu phát triển nhưng chưa đầy đủ. Chỉ có một số ít con trong đàn “trổ mã” sớm nhất, trông chúng bơi lội đã bắt mất(đó là cá mái) và cũng có những con cá to nhất mà màu sắc con nhợt nhạt (thường là cá trống).

Cá La hán con được bốn năm tháng tuổi có chiều dài thân mình từ 10cm đến 15cm, được coi là cá đã đến tuổi trưởng thành. Màu nền trên thân chúng đã rõ nét. Và ngay đường hoa văn rất giống dòng chữ Hán nằm dọc theo thân chúng cũng đã rõ nét. Vì vậy, với loại cá lứa này việc phân biệt cá đẹp cá xấu ra sao khó bề lầm lẫn được.

Thường ở vào tuổi này, cá La hán sắp đến kỳ động dục, có một số cá mái đã rượng trứng muốn đẻ. Tính hung dữ cũng bắt đầu trỗi dậy trong mỗi cá thể nên được bắt ra nuôi cách ly mỗi con một ngăn hồ.

Trong giai đoạn cá từ hai tháng tuổi đến năm tháng tuổi, nếu chọn cá đạt chuẩn để giống, người nuôi đã bắt tay vào việc lựa chọn vài ba đợt. Đợt đầu, họ lựa ra những cá có nhiều ưu điểm nổi trội nhất trong đàn đem nuôi riêng. Chờ tháng sau, cá lớn hơn một chút, họ bắt đầu lựa đợt hai, chỉ giữ lại một số ít con nổi trội nhất. Và lựa đợt sau cùng, những con cá giữ lại những đặc điểm tốt từ gien cá cha mẹ mới được chọn ra nuôi tiếp cho dễ sinh sản.

 

0