24/05/2018, 09:43

Nhân loại đã dần dần nhận thức vũ trụ như thế nào?

Thứ năm - 05/07/2012 14:54 ảnh minh họa Từ khi nền văn minh của nhân loại hình thành, có rất nhiều người giỏi vê quan sát suy nghĩ đã luôn muốn làm rõ rằng rốt cuộc nhân loại chúng ta đang sống trong một không gian như thế nào. Ngày xưa, con người nhìn ...

Thứ năm - 05/07/2012 14:54

ảnh minh họa

Từ khi nền văn minh của nhân loại hình thành, có rất nhiều người giỏi vê quan sát suy nghĩ đã luôn muốn làm rõ rằng rốt cuộc nhân loại chúng ta đang sống trong một không gian như thế nào.  Ngày xưa, con người nhìn lên trời, Mặt trời và Mặt trăng mà con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường là hai thiên thể lớn nhất, đầu tiên con người muốn biết rằng nó cách Trái đất bao xa.  Vào khoảng 2100 năm trước đây, có một nhà thiên văn học tên là Ibacu đầu tiên đã đoán rằng khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng là gấp 31 lần đường kính của Trái đất, mà khi đó đã có người biết được rằng đường kính của Trái đất là 12800 km.  Do vậy, có thể tính được rằng khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng là khoảng 384000 km, con số này rất gần với khoảng cách mà chúng ta đã biết trong hiện tại ( 384400 km ). 

Nhưng Trái đất cách Mặt trời khoảng bao xa ? Nhân loại đã nghiên cứu khoảng gần 1800 năm, cuối cùng đã biết được rằng Mặt trời cách Trái đất 150 triệu km.  Cách đây không lâu, các nhà thiên văn học đã đoán được rằng khoảng cách từ Trái đất đến sáu ngôi sao thiên nga là một con số kinh người, vào khoảng một trăm nghìn tỉ km, cho dù đi với tốc độ ánh sáng đi chăng nữa thì cũng phải mất tám năm mới có thể đến được nó, nhưng vẫn chưa xa bằng tận cùng của vũ trụ.  Rất nhanh, con người đã làm rõ được rằng đó chẳng qua chỉ là một ngôi sao cách chúng ta rất gần, có thể nói rằng các hằng tinh khắp bầu trời còn xa hơn nó rất nhiều.  Lúc đó, cho dù các nhà khoa học đã biết  được rằng hình dạng của hệ Ngân hà giống như một cái đĩa sắt nhưng vẫn không biết được rằng kích thước của nó là bao nhiêu.  Cho mãi đến niên đại 20 của thế kỷ 20, con người mới biết được rằng đường kính của cái đĩa sắt hệ Ngân hà là 1 tỉ năm ánh sáng.  Mọi người cũng rất nhanh phát hiện ra rằng bên ngoài hệ Ngân hà còn có rất nhiều tinh hệ giống như hệ Ngân hà, vũ trụ trong con mắt con người lại mở rộng ra. 

Cho đến nay, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy rằng ngoài khoảng cách hơn 10 tỉ năm ánh sáng vẫn còn có tinh hệ tồn tại.  Vũ trụ là vô hạn và khả năng nhận thức của con người cũng là vô hạn.   

0