24/05/2018, 10:23

Nếu không cho con bú thì sao?

(Ảnh minh họa) Nếu không cho con bú, vài tuần sau là có thể rụng trứng và thụ thai. Bạn sẽ thấy kinh nguyệt trở lại trong khoảng 35-90 ngày sau khi đẻ. Điều đó chứng tỏ sự rụng trứng có thể diễn ra rất sớm sau khi sinh nở. Trường hợp 35 ngày sau đẻ có kinh nguyệt thì trứng đã rụng ...

(Ảnh minh họa)

Nếu không cho con bú, vài tuần sau là có thể rụng trứng và thụ thai. Bạn sẽ thấy kinh nguyệt trở lại trong khoảng 35-90 ngày sau khi đẻ. Điều đó chứng tỏ sự rụng trứng có thể diễn ra rất sớm sau khi sinh nở. Trường hợp 35 ngày sau đẻ có kinh nguyệt thì trứng đã rụng trước đó 14 ngày, nghĩa là chỉ 21 ngày sau khi bạn sinh con đã có sự rụng trứng.

Không cho con bú, trong bất kỳ trường hợp nào, đó là sự thiệt thòi đối với đứa con. Chỉ có những người phụ nữ quá suy yếu, mắc bệnh... đã được bác sĩ khuyên không nên cho con bú, còn lại tất cả mọi phụ nữ đã sinh đẻ thì phải cho con bú.

0