Mặt trời có khả năng đốt cháy hết Trái đất không?
Thứ ba - 10/07/2012 14:20 Mặt trời Ánh Mặt trời ấm áp đã mang lại cho Trái đất sự sống vô hạn, sự sinh trưởng của vạn vật đều không thể tách rời nó, nhưng rốt cuộc Mặt trời cũng có quá trình biến đổi từ mạnh đến suy yếu. Mặt trời phần lớn là do khí hyđrô ...

Mặt trời
Ánh Mặt trời ấm áp đã mang lại cho Trái đất sự sống vô hạn, sự sinh trưởng của vạn vật đều không thể tách rời nó, nhưng rốt cuộc Mặt trời cũng có quá trình biến đổi từ mạnh đến suy yếu. Mặt trời phần lớn là do khí hyđrô hợp thành, do có phản ứng hạt nhân nhiệt ở bên trong nên mới khiến cho nó cháy sáng không ngừng. Áp lực trung tâm của Mặt trời rất lớn, bằng 250 tỉ áp lực khí quyển, với áp lực mạnh như thế này phía bên trong của Mặt trời các phản ứng hạt nhân liên tục xảy ra và đã toát ra rất nhiều năng lượng.
Mặt trời đang ở vào thời kỳ thịnh vượng của nó, nhưng khoảng 5 tỉ năm sau năng lượng của Mặt trời sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó vòng lửa cháy do phản ứng hạt nhân phía trong Mặt trời đã tiếp cận gần đến đường bán kính của Mặt trời, phần trung tâm sau khi bị đốt cháy sẽ bị sụp đổ, trong quá trình sụp đổ nó sẽ phát ra năng lượng rất lớn, phản ứng hạt nhân nhiệt phía bên trong sẽ nhanh hơn nữa và khiến cho phần phía ngoài của mặt trời bị phình ra nhanh chóng, Mặt trời sẽ trở thành một ngôi sao khổng lồ mầu đỏ lớn hơn, nóng hơn và sáng hơn so với Mặt trời trong hiện tại, do vậy mà nó sẽ nuốt trôi mấy hành tinh ở gần nó như sao Thuỷ, sao Kim, và Trái đất là nơi mà con người đang cư trú.
Tuy rằng chúng ta sẽ không phải trải qua trận tai hoạ của 5 tỉ năm sau này, nhưng chúng ta vẫn mong muốn rằng có thể lợi dụng được sự phát triển của nền khoa học nhân loại để giữ lại Mặt trời và để cho nó tiếp tục chiếu sáng cho nhân gian.
Cần ghi rõ nguồn tin www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn khi đăng tải thông tin từ website này