10/01/2018, 23:53

Ma có thật hay không, vì sao?

- mình chưa bao giờ thấy ma nhưng mình Tin là có nhá :p Tại sao có ma tức là có phật nhỉ? Bạn nghỉ ma có trước hay sau phật? Bạn nghĩ ma sợ Phật? Xin được bắt đầu lạm bàn: Về Khoa học: Ma có thật nhưng nếu dùng từ này dễ bị ám thị bởi những gì con người không thấy dễ bị suy diễn rất ghê sợ nên ...

- mình chưa bao giờ thấy ma nhưng mình Tin là có nhá :p

Tại sao có ma tức là có phật nhỉ? Bạn nghỉ ma có trước hay sau phật? Bạn nghĩ ma sợ Phật?  
Xin được bắt đầu lạm bàn:  
Về Khoa học: Ma có thật nhưng nếu dùng từ này dễ bị ám thị bởi những gì con người không thấy dễ bị suy diễn rất ghê sợ nên KH tạm gọi là vong hồn.Vong hồn là 1 dạng hỗn hợp sóng,bức xạ. Sóng này sẽ mạnh hơn và bức ra cơ thể con người sau khi chết( thông thường 24-48h) và chứa dữ liệu tâm thức. Sóng này sẽ tồn tại mãi trong vũ trụ (theo dịnh luật bảo toàn) và khi gặp được 1 khung công hưởng thích hợp(thể xác có cấu trúc DNA,,,,) do giao phối giữa động vật giống đực và cái sẽ tích hợp thành 1 cơ thể mới mà do giới hạn của cấu trúc vật lý cơ thể mà động vật hoặc con người đó sẽ ko nhớ dc tiền kiếp(trừ vài trường hợp đặc biệt). Và hiện tại KH đã chứng minh và tin tưởng 99% là có linh hồn. Họ chụp được những vòng tròn kì lạ nơi cái chết xảy ra và kết quả tương tư với nhiều loại máy ảnh, ở Nhật người ta đã chế ra dc máy ghi âm giọng người sau khi chết. Ở Việt Nam xem tài liệu cô 5 nghĩa ở Bình Dương đã chụp được hình ảnh vong hồn của LS Đặng Thùy Trâm.và những vòng tròn kỳ lạ xung quanh những điểm tai nạn giao thông chết người do bên công an chụp dc trong tài liệu nghiên cứu 1000 bức ảnh ma việt nam do giáo sư Nguyễn Phúc Giác Hải nghiên cứu. Vậy ma có từ lúc có sinh tồn và diệt vong chứ Phật cũng là người thôi nhưng khi mất vong Ngài nhờ tu tập mà có mức năng lương cao nên siêu thoát đến 1 hành tin có phúc báo lớn hơn hành tin này. Ma sợ Phật vì trước khi chết đã thấy những hhình ảnh uy nghi của ngài nên cũng mang niềm tin hình ảnh ấy sau khi chết. Chứng minh tại những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông người ta hay đặt tượng bồ tát kết quả giảm rõ rệt , kết quả thực sự là vậy nhưng ai nghĩ sao thì nghĩ.Có muôn vàng thế giới có sự sống tồn tại xung quanh ta khoa học đã chứng minh nhưng chưa đi dc đến đó. Nhưng lưu ý Linh hồn không phải là sự sống hiện thực vì thiếu khung cộng hưởng như đã nói. Vì vậy ở 1 nơi hành tin xa xôi nào đó con người kô thể đến dc nhưng chì trong khoảng khắc sóng sinh học linh hồn này có thể đến vì chúng không bị cản trở bởi thân vật lý ( vấn đề giải thích theo KH hơi khó hiểu tí nh lại rất dễ hiểu nếu xét theo góc độ Phật học mà tôi sẽ giải thích sau) vì thế mà chúng ta có thể đầu thai ở hành tinh này hoặc hành tin khác. Còn điều kiện đầu thai sớm hay muộn KH chưa giải thích (chỉ có phật giáo giải thích thôi và 1 môn khoa học Đông tây kết hợp (tên la Totha gì d91o quên rồi) giải thích tạm ổn). Còn âm phủ hay địa ngục là sản phẩm của mê tín dân gian hay và tôn giáo nhất thần hoặc đa thần chứ không phải là của Phật hay khoa học. Tạm giải thích thế nnày theo khoa học vì sóng xuất ra ở mỗi người có năng lượng khác nhau mà có tài liệu chia là 7 bậc họặc 5 bậc gì đó. Ở những bậc cuối thì sóng này có năng lượng yếu nên các phân tử chuyển đông chậm hơn nên "nặng hơn" nên không thể bay lên những tầng cao hơn nên tồn tại phía dưới nên gọi là địa. Những sóng này vì có thể giao thoa và cũng tần số với nhau nên có thể "nói chuyện với nhau" Còn nhiều thứ để nói lắm nên nếu ba lap topic mới tôi sẽ nói tiếp theo sự suy nghĩ, tìm tài liệu và cả "gặp" ma rồi của mình. VD nhu: diều gì khiến ma trở nên đáng sợ? Làm sao hết sợ ma? ma theo quan điểm tôn giáo Phật, ma theo tâm linh. Không thể tìm hiểu về ma nếu như không kết hợp giữa KH vật lý biện chứng khách quan, phật học, và tâm linh. Ma không đáng sợ vì ko có cơ thể vật lý nên không thể hại ai dc.
0