Loài hoa lớn nhất trong các loài hoa là gì?
Loài hoa lớn nhất thế giới được tìm thấy trong một rừng nhiệt đới ở Sumatera, nó tên là “đại hoa thảo” (cây cỏ có hoa to). Đại hoa thảo không giống như các thực vật khác, chúng không có thân, rễ, lá, vừa mọc là đã nở ra một bông hoa và là loài hoa to nhất trên thế giới, hay còn ...
Loài hoa lớn nhất thế giới được tìm thấy trong một rừng nhiệt đới ở Sumatera, nó tên là “đại hoa thảo” (cây cỏ có hoa to). Đại hoa thảo không giống như các thực vật khác, chúng không có thân, rễ, lá, vừa mọc là đã nở ra một bông hoa và là loài hoa to nhất trên thế giới, hay còn gọi là “đại vương hoa”, người ta còn gọi chúng là “hoa to nhất”. Bông hoa khi nở ra to nhất đường kính có thể lên đến 1,4m, còn bình thường cũng phải đến 1m.Khi đại hoa thảo nở rộ, nó giống như một cái ô đi mưa, năm cánh vừa to vừa dày nằm trên mặt đất, ở giữa bông hoa là một hố trống rỗng có thể đựng 5-6kg nước, trên cành hoa màu đỏ được điểm thêm những nốt nhỏ màu hồng nhạt, vàng nhạt hay tím nhạt làm cho bông hoa càng thêm phần thần bí. Đại hoa thảo không những không thơm mà còn toả ra một mùi hơi hôi hôi, nhưng vì nó rất hiếm có nên đã được mọi người yêu mến và bảo vệ.
Đại hoa thảo là một thực vật kỳ lạ, gốc, thân và lá của nó thoái hoá thành những tế bào dạng xơ nấm của loài chân khuẩn bậc thấp, nó dựa vào các tế bào này để hấp thụ chất dinh dưỡng của những thực vật khác để sinh tồn .