25/05/2018, 14:04

Hang đá Đắk Tur

Hang đá Đăk Tur hay Hang đá Dak Tuar hay Gộp Chăng là một hang động thiên nhiên ở buôn Tuar, thuộc địa bàn xã Cư Pui, (huyện Krông Bông Đắk Lắk), cách trung tâm xã khoảng 6km, cạnh dòng thác Đăk Tur. Hang đá này được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam (nay ...

Hang đá Đăk Tur hay Hang đá Dak Tuar hay Gộp Chăng là một hang động thiên nhiên ở buôn Tuar, thuộc địa bàn xã Cư Pui, (huyện Krông Bông Đắk Lắk), cách trung tâm xã khoảng 6km, cạnh dòng thác Đăk Tur.

Hang đá này được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cách mạng vào năm 1991 . Tuy nhiên, có nhân chứng khẳng định rằng những thông tin này là giả tạo.

Đây là hang động thiên nhiên nằm trong lòng núi Chư Yang Sin và có địa hình khu vực xung quanh hang rất hiểm trở. Hang rất rộng gồm một hệ thống liên hoàn nhiều tầng, nhiều lớp có thể đủ chỗ ở cho cả sư đoàn quân chủ lực.

Theo thông tin trên các báo (đăng giống nhau), nơi đây từng là căn cứ của lực lượng chủ lực Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam và đặt cơ quan tỉnh ủy Đắk Lắk của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt nhiều năm chiến tranh Việt Nam. Theo đó, nơi đây có nơi ở và làm việc của ông Huỳnh Văn Cần (bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản tại Đắk Lắk), Hội trường Tỉnh ủy và từ nơi đây, Tỉnh ủy Đảng CSVN tại Đắk Lắk đã lãnh đạo người dân tộc (mà phần lớn là người M’Nông) thuộc khu căn cứ H9 (buôn Dak Tuar) chiếm được một vùng đất rộng lớn về phía Đông của tỉnh năm 1965, nay thuộc huyện Krông Bông và Quân đội Mỹ nhiều lần ném bom và hành quân càn quét nhưng đều thất bại . Bản lý lịch do Bảo tàng tỉnh lập và UBND Tỉnh trình, có đoạn viết : “Gộp Chăng (tức hang đá Dak Tuar) không chỉ là đường dây chuyển liên lạc thông tin tiếp tế từ miền Bắc hậu phương lớn vào miền Trung và các tỉnh miền Nam… mà còn là trung tâm chỉ đạo cách mạng trong toàn tỉnh. Hang đá Dak Tuar mãi mãi đi vào lịch sử…”.

Do đó, năm 1991, Hang đá Dak Tuar được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cách mạng và Sở Văn hóa - Thông tin Đắk Lắk cũng đã đầu tư và tôn tạo lại khu di tích này trở thành khu tham quan "mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ".

Phản bác: Thông tin giả tạo?

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng di tích này là giả tạo. Từ năm 2003, những nhân vật lịch sử được nhắc đến trong hồ sơ xét duyệt (như ông Huỳnh Văn Cần (nguyên bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk và được cho là có "nơi ở và làm việc" trong hang đá), Hoàng Lê (nguyên chánh văn phòng Tỉnh ủy), Lê Hữu Kiểng (nguyên tỉnh đội trưởng)) đều khẳng định là chưa từng một ngày ở trong hang Dak Tuar và hang đá này chưa bao giờ là căn cứ kháng chiến như bản lý lịch di tích lịch sử cách mạng của Bảo tàng tỉnh lập. Ông Cần cũng cho biết : "...bảo tàng Đăk Lăk đã không hề đưa ra được bất cứ hiện vật, tài liệu, văn bản, nhân chứng nào chứng minh cho bản lý lịch hang đá Dak Tuar".

Các nhân chứng cũng đã yêu cầu Tỉnh ủy và UBND Tỉnh Đắk Lắk kiểm tra lại tính chính xác của các tài liệu về di tích lịch sử này, nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng tỉnh làm rõ.

0