01/06/2018, 14:56

Gấp hộp quà xinh xắn theo phong cách Origami

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: - Giấy gói quà với nhiều màu sắc do bạn tự chọn - Kéo - Bút, thước kẻ - Dây trang trí (dây ruy băng, dây len, chỉ màu…) Bước 1: Trước tiên bạn cắt tờ giấy hình vuông. Kích thước hình vuông ...

 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy gói quà với nhiều màu sắc do bạn tự chọn

- Kéo

- Bút, thước kẻ

- Dây trang trí (dây ruy băng, dây len, chỉ màu…)

 2

Bước 1:

Trước tiên bạn cắt tờ giấy hình vuông. Kích thước hình vuông tùy thuộc vào quà của bạn. Hộp quà bên trong sau khi gấp có kích thước bằng 1/16 tờ giấy hình vuông ban đầu. Gấp đôi hình vuông theo chiều dọc rồi mở ra, gấp đôi hình vuông chiều ngang mở ra. Bạn có tâm hình vuông.

 3

Bước 2:

Gấp 2 cạnh của hình vuông nằm ngang trùng với đường gấp giữa hình vuông, mở ra. Tiếp theo, gấp cạnh nằm ngang bên dưới trùng với nếp gấp cạnh nằm ngang trên theo hưỡng mũi tên lên, rồi mở ra lấy nếp gấp.

 4

Bước 3:

Tương tự gấp cạnh nằm ngang trên trùng với nếp gấp cạnh nằm ngang dưới theo hướng mũi tên xuống, mở nếp gấp. Bạn trông thấy nếp vừa gấp mở là đường chấm bi trắng. Gấp 2 tam giác nhỏ ở 2 góc bên dưới hình vuông theo đường nét đứt màu trắng, sao cho 2 cạnh dọc 2 bên hình vuông trùng với đường chấm bi trắng. Tương tự gấp 2 tam giác của 2 góc bên trên hình vuông. Lật mặt sau.

 5

Bước 4:

Sau khi lật mặt sau giấy vừa gấp, chia hình vừa gấp thành 4 phần nằm ngang bằng nhau theo các đường nét đứt màu trắng. Đường gấp giữa đi qua tâm hình vuông, gấp 2 cạnh vào trong sao cho 2 cạnh trùng với đường gấp ở giữa. Tiếp tục gấp 2 nửa cạnh bên trên ra ngoài theo đường nét đứt màu trắng, sao cho cạnh hình vuông trùng với nếp gấp trước.

 6

Bước 5:

Mở nếp gấp bên trên vừa gấp, tại góc gấp tam giác bạn dùng tay nhẹ nhàng đẩy nếp gấp lồi và gấp lõm tạo thành góc hình vuông. Tương tự bạn gấp cho các góc còn lại.

 7

Bước 6:

Sau khi gấp xong 4 góc tam giác, bạn lật mặt trước của tấm giấy. Gấp 2 cạnh vào trong theo 2 đường nét đứt màu trắng.

 8

Bước 7:

Bạn sẽ thấy các đường gấp nằm ngang chia phần giấy vừa gấp thành 8 phần nhỏ bằng nhau, dựng đứng 2 cạnh đối diện hai bên lên.

 9

Bước 8:

Tại góc hình vuông nhỏ (gấp ở bước 5) bạn nhẹ nhàng kéo 2 góc hình vuông 2 bên đối diện vào trong tạo phần lõi hình vuông bên trong chiếc hộp.

 10

Bước 9:

Cuối cùng gài nắp bên phải vào trong nắp bên trái là xong.

Bạn có thế thay đổi kích thước của hộp quà lớn hay nhỏ cho phù hợp với món quà của bạn.

 11

Trang trí thêm sợi dây len bên ngoài hộp quà thêm xinh nhé. Hộp quà thích hợp cho những món quà nhỏ dễ thương như chai nước hoa, hộp son, hộp phấn, hoa thơm…

 12

Không cần cắt dán, chỉ đơn thuần là các nếp gấp, khá thú vị khi một tờ giấy phẳng biến thành một hộp quà Origami thanh lịch.

 13

Chúc các bạn thành công!


Thêm một kiểu gấp hộp quà đẹp mà không khó cho bạn chỉ việc gấp, không cần cắt dán 14

0