23/05/2018, 09:51

Dĩ công vi thượng là gì?

là lời dạy của Bác Hồ đối với những người làm Đảng viên, những người làm Cách mạng, có nghĩa là "". : Cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của nhân dân, của nước, của Ðảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, ...

là lời dạy của Bác Hồ đối với những người làm Đảng viên, những người làm Cách mạng, có nghĩa là "".

: Cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của nhân dân, của nước, của Ðảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân.

là cốt cách người cách mạng. Khi làm bất cứ một việc gì cũng đừng nghĩ tới mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, phải lo trước thiên hạ. Nếu ai không làm được điều này thì không thể trở thành người cách mạng, người cán bộ, đảng viên, đoàn viên chân chính.

Trái ngược với (đặt việc chung lên trên hết) là Dĩ công vi tư (đặt việc chung vào lợi ích cá nhân), điều này cần phải loại bỏ.

là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về .
0