Dân ta biết dùng tiền từ bao giờ? Sao không in thật nhiều tiền để mua hàng của các nước về cho dân dùng?
Tiền USD Thời cổ xưa dân ta dùng vỏ ốc thay cho tiền. Ở miền núi Nghệ Tĩnh còn giữ phong tục khi cưới hỏi không được thiếu vỏ ốc trong các đồ dẫn cưới. Thời Bắc thuộc dân ta dùng các loại tiền của Trung Quốc. Mãi tới thời Đinh Tiên Hoàng (968-980) chúng ta mới đúc được đồng tiền ...

Tiền USD
Thời cổ xưa dân ta dùng vỏ ốc thay cho tiền. Ở miền núi Nghệ Tĩnh còn giữ phong tục khi cưới hỏi không được thiếu vỏ ốc trong các đồ dẫn cưới. Thời Bắc thuộc dân ta dùng các loại tiền của Trung Quốc. Mãi tới thời Đinh Tiên Hoàng (968-980) chúng ta mới đúc được đồng tiền Việt Nam đầu tiên. Đó là loại xu tròn bằng đồng, giữa có lỗ vuông. Một mặt có bốn chữ nổi "Thái bình hưng bảo". Mặt kia đúc nổi một chữ "Đinh". Năm 1396 Hồ Quý Ly bắt đầu phát hành tiền giấy Thông bảo hội an vì cần phải dành đồng để đúc súng đạn. Ở nước ngoài nhà băng Riksbank ở Stockholm (Thụy Điển) là nhà băng đầu tiên phát hành giấy bạc vào năm 1658. Ngân hàng Pháp mãi đến năm 1803 mới bắt đầu phát hành tiền giấy. Tiền in ra bao nhiêu là dựa vào dự trữ vàng trong nước (hoặc các tài sản tương đương) của mỗi nước. In quá ra là "lạm phát" và lạm phát là mầm mống dẫn đến khủng hoảng kinh tế.