24/05/2018, 09:39

"Cha đẻ của tên lửa" người Trung Quốc là ai?

Cha đẻ của tên lửa người Trung Quốc là chỉ nhà khoa học đương đại Trung Quốc Tiền Học Sâm. Tiền Học Sâm sinh năm 1911 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1934, ông tốt nghiệp trường đại học giao thông Thượng Hải, sau đó lưu học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ông và thầy giáo là Khả Môn cùng nghiên ...

Cha đẻ của tên lửa người Trung Quốc là chỉ nhà khoa học đương đại Trung Quốc Tiền Học Sâm.

Tiền Học Sâm sinh năm 1911 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1934, ông tốt nghiệp trường đại học giao thông Thượng Hải, sau đó lưu học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ông và thầy giáo là Khả Môn cùng nghiên cứu về lực học. Họ thu được rất nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là thành quả về thuỷ động học siêu thanh và trở thành căn cứ chủ yếu cho máy bay siêu thanh để khắc phục sự cản trở nhiệt và cản trở âm thanh. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, lý luận của họ đã đặt nền móng cho sự phát triển, nghiên cứu tên lửa ở Mỹ.

Sau khi Trung Quốc thành lập. Tiền Học Sâm chuẩn bị chở về nước, ông muốn dốc toàn bộ tài năng của mình vào công cuộc xây dựng phát triển tổ quốc. Song để ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc, chính phủ Mỹ đã nghĩ ra mọi cách để cản trở. Về sau do đích thân thủ tướng Chu xuất hiện, với mọi yêu cầu mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc và được sự ủng hộ của dư luận thế giới, Tiền Học Sâm mới ôm hoài bão trở về Tổ Quốc vào năm 1955. Sau này, ông dốc toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp khoa học của Tổ Quốc, có cống hiến to lớn cho sự nghiệp hàng không của Trung Quốc.

0