Nhà thiết kế máy bay đầu tiên của Trung Quốc là ai?
Máy bay Ngày 17 tháng 12 năm 1903, anh em nhà Later người Mỹ đã phát minh ra chiếc máy bay chạy động lực chở người đầu tiên trên thế giới. Chưa đầy 6 năm sau, tức ngày 21 tháng 9 năm1909, Phùng Như người Trung Quốc một mình chế tạo ra chiếc máy bay ở Mỹ và cũng là lần đầu tiên tiến ...

Máy bay
Ngày 17 tháng 12 năm 1903, anh em nhà Later người Mỹ đã phát minh ra chiếc máy bay chạy động lực chở người đầu tiên trên thế giới. Chưa đầy 6 năm sau, tức ngày 21 tháng 9 năm1909, Phùng Như người Trung Quốc một mình chế tạo ra chiếc máy bay ở Mỹ và cũng là lần đầu tiên tiến hành bay thành công. Chiếc máy bay này so với chiếc máy bay mà người Mỹ lúc đó chế tạo ra không kém một chút nào, vì thế đã gây kinh động trên toàn thế giới.
Phùng như sinh ngày 15 tháng 12 năm 1893 ở Quảng Đông, Trung Quốc, từ nhỏ đã cần cù hiếu học, nghiên cứu sách báo. Năm 10 tuổi ông cùng bố đến Mỹ vừa làm thuê, vừa học ngoại ngữ và chế tạo máy bay. Dưới sự giúp đỡ của các kiều bào nước ngoài, cuối cùng ông đã chế tạo thành công chiếc máy bay đầu tiên của người Trung Quốc, đồng thời nhận được giấy chứng nhận phi hành hạng A do hội hàng không quốc tế ban tặng. Vì vậy, ông còn nhận được sự khen tặng thưởng của ngài Tôn Trung Sơn.
Sau khi Phùng Như thành công, người Mỹ muốn giữ ông lại Mỹ để dạy kỹ thuật bay nhưng ông đã từ chối và quyết tâm cống hiến mình cho tổ quốc. Tháng 2 năm 1911, Phùng Như đem theo người em của mình và hai chiếc máy bay do chính mình chế tạo trở về Trung Quốc. Sau cách mạng Tân Hợi, tỉnh Quảng Đông đã tổ chức phi hàng gia, Phùng Như được bầu làm đội trưởng.
Nhưng không may trong một lần lái, ông đã hi sinh do máy bay sẩy ra tai nạn, lúc đó ông mới 29 tuổi.