24/05/2018, 10:00

Cây có biết thở không?

Bông hoa Để sinh tồn, cây phải thở. Đương nhiên chúng thở không giống con người. Ban ngày, cây cối sử dụng ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp chúng hít CO và thở ra O. Việc thở của các loài thực vật có quan hệ mật thiết đến tác dụng quang hợp nên người ta gọi là "thở ánh ...

Bông hoa

Để sinh tồn, cây phải thở. Đương nhiên chúng thở không giống con người.

Ban ngày, cây cối sử dụng ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp chúng hít CO và thở ra O. Việc thở của các loài thực vật có quan hệ mật thiết đến tác dụng quang hợp nên người ta gọi là "thở ánh sáng". Nếu không có các loài thực vật thì sẽ không có đủ O trên trái đất, chúng ta cũng không thể tồn tại.

Tuy nhiên khi mặt trời lặn, tác dụng quang hợp không còn, tác dụng thở của cây cối trở nên rõ ràng, lúc này chúng hít O và thở ra CO. Nhưng chúng thở ra sao? Chúng thở bằng tế bào biểu bì của thân và lá cây, không khí sẽ tự do vào qua các lỗ nhỏ và màng mỏng trên cây.

Quá trình hô hấp của thực vật cần phải tiêu hao một số chất hữu cơ. Dự tiêu hao này rất có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối - làm O phân giải các chất hữu cơ. Năng lượng mà chất hữu cơ cung cấp thông qua việc phân giải trở thành động lực không thể thiếu cho hoạt động sinh lý như sinh trưởng, thở của cây. Đương nhiên, một số năng lượng sau khi chuyển hóa thành nhiệt lượng thì tỏa ra ngoài.

0