13/01/2018, 07:36

Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10 Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao? Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao? a. Trông cây chắn gió, cát trên bờ ...

Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

a.     Trông cây chắn gió, cát trên bờ biển.

b.     Lấp hết ao, hồ để xây dựng nhà ở.

c.     Thả động vật hoang dã về rừng.

d.     Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu là lấp đi

e.     Trồng rừng đầu nguồn.

Gợi ý làm bài:

a) Trông cây chắn gió, cát trên bờ biển.

-         Đúng. Vì đây là hoạt động tích cực, cải tạo thế giới khách quan.

b) Lấp hết ao, hồ để xây dựng nhà ở.

-         Sai. Vì đây là hoạt động tiêu cực, hủy hoại thế giới khách quan.

c) Thả động vật hoang dã về rừng.

-         Đúng. Vì đây là hoạt động tích cực, con người biết nhận thức tầm quan trọng của động vật tự nhiên.

d) Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu là lấp đi

-         Sai. Đây là hoạt động tiêu cực, hủy hoại đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

e) Trồng rừng đầu nguồn.

-         Đúng. Đây là hoạt động tích cực, cải tạo thế giới tự nhiên.


0