30/01/2018, 00:01

Cách nấu chè đậu xanh đánh nước dừa đơn giản mà ngon

Cách nấu chè đậu xanh đánh nước dừa như các bạn đã biết, đậu xanh là loại thực phẩm bỗ dưỡng, có tính thanh nhiệt, mát gan, giải độc, có công hiệu cao trong việc chữa xơ cứng động mạch, cao huyết áp, lại thường xuyên được kết hợp với những nguyên liệu khác nhau để nấu chè, nào là chè đậu xanh ...

Cách nấu chè đậu xanh đánh nước dừa như các bạn đã biết, đậu xanh là loại thực phẩm bỗ dưỡng, có tính thanh nhiệt, mát gan, giải độc, có công hiệu cao trong việc chữa xơ cứng động mạch, cao huyết áp, lại thường xuyên được kết hợp với những nguyên liệu khác nhau để nấu chè, nào là chè đậu xanh chuối, chè đậu xanh hạt sen, chè đậu xanh khoai môn, chè đậu xanh sầu riêng,… Thậm chí, trong bài viết hôm nay, 7monngonmoingay.vn sẽ giới thiệu cho các bạn chỉ với nguyên liệu chính là đậu xanh, cũng có thể nấu được món chè ngon lành, bổ dưỡng lại thêm chút nước dừa thơm lừng mát dịu, các bạn sẽ bất ngờ với kết quả thu được cho mà xem, cùng vào bếp với chúng tôi ngay nhé.

Nguyên liệu cần có cho món ăn này

+ 200g đường
+ 600g đậu xanh bỏ vỏ
+ 100g đậu phộng rang sẵn
+ 1 gói 220ml sữa tươi không đường
+ 1 quả dừa xiêm
+ 200ml nước cốt dừa
+ 2 ống Vani
+ 1 thìa muối
+ 1 nhánh gừng

Cách nấu chè đậu xanh đánh khiến ai ăn cũng nức nở khen ngon

Cách nấu chè đậu xanh đánh

Bước 1: Sơ chế đậu xanh

Cho đậu xanh vào ngâm trong nước ấm trong khoảng 3 tiếng, sau đó nhặt những hạt sâu, lép rồi đãi lại cho sạch và để ráo nước

Bước 2: Sơ chế gừng và các nguyên liệu khác

– Rửa gừng cho sạch, gọt vỏ rồi cho vào cối giã nhuyễn (hoặc có thể băm nhuyễn)
– Tách phần nước dừa ra một bát riêng, sau đó nạo phần cùi dừa thành dạng sợi dài, nhỏ.

Bước 3: Đun nước dừa

– Cho nước dừa tươi vào nồi rồi đổ đậu vào, cho thêm chút nước lạnh để lượng nước trong nồi cách mặt đầu chừng 1cm.
– Cho 1 thìa muối và chỗ gừng đã giã nhuyễn vào nồi sau đó đun cho sôi.

Bước 4: Ninh đậu xanh

– Khi nồi nước đun đậu sôi, ta vớt hết bọt nổi lên trên miệng nồi, đun tiếp cho đến khi đậu nhừ (để nhỏ lửa).
– Đảo đều tay trong quá trình đun để đậu không bén nồi.

Bước 5: Cho vani và đường vào đậu

– Đun đến khi đậu đã nhừ thì dùng đũa khuấy đều, đánh cho đậu tơi và nhuyễn ngay trên bếp.
– Cho thêm vani và đường vào nồi cho vừa ăn.

Bước 6: Hoàn thành món chè

– Múc chè ra bát rồi cho rưới thêm chút sữa tươi không đường, chút nước cốt dừa, ít đậu phộng, dừa nạo và đá bào lên trên.
– Ngoài ra, tùy sở thích người dùng mà có thể cho thêm thạch hoặc trân châu để ăn cùng đều rất ngon.

Những chiều rảnh rỗi, cả gia đình có cơ hội đoàn tụ, được cùng nhau trò chuyện, lại thêm được thưởng thức bát chè đậu xanh đánh ngon lành thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Sao bạn không thử ngay để chiêu đãi cả nhà nhỉ các bạn ơi.

0