Biển và đại dương có phải vốn đã tồn tại rồi không?
Biển và đại dương Trái đất khi mới hình thành chỉ là một hành tinh không có sức sống mà thôi, cho nên vốn không hề có sự tồn tại của biển và đại dương. Trên bề mặt Trái đất mới được hình thành không bao lâu có núi lửa và nham thạch nóng bỏng, hơi nước bay lên từ đó đã hình thành ...

Biển và đại dương
Trái đất khi mới hình thành chỉ là một hành tinh không có sức sống mà thôi, cho nên vốn không hề có sự tồn tại của biển và đại dương.
Trên bề mặt Trái đất mới được hình thành không bao lâu có núi lửa và nham thạch nóng bỏng, hơi nước bay lên từ đó đã hình thành lên một lượng mây lớn, thành phần nước tồn tại trong tầng mây trong không trung, biển và đại dương hình thành chính từ những đám mây này.
Cùng với sự lạnh đi của bề mặt Trái đất, hơi nước biến thành mưa và liên tục rơi xuống, dần dần tích tụ nước trong những chỗ hõm của bề mặt Trái đất, đồng thời hoà tan cả những muối và khoáng chất vào trong đó nên nước biển mới mặn, và thế là đã hình thành nên biển mặn nguyên thuỷ. Dần dần, trên Trái đất ngày càng có nhiều khu vực nước, Trái đất cũng vì thế mà được gọi là hành tinh đại dương.
Do vỏ ngoài của Trái đất vẫn chưa đạt được trạng thái ổn định cho nên sự dịch chuyển của lục địa còn sinh ra nhiều biển mới, đồng thời cũng phong toả những biển cũ. Chỉ có điều quá trình biến đổi này tương đối chậm, con người chúng ta bình thường rất khó phát giác ra được.