Bạn có biết Xi- Xoang-Ba-Na của Tây Tạng không?
Cây Long não Tây Tạng từ lâu đã có tên gọi là cao nguyên Tuyết Vực. Nhưng ở vùng uốn lượn từ Bắc tới Nam của dòng sông “Nha Lỗ Tạng Bố” tươi đẹp có một nơi được gọi là “Mặc Thoát”. Cảnh quan ở đây hoàn toàn là theo phái nhiệt đới. “Mặc Thoát” ...

Cây Long não
Tây Tạng từ lâu đã có tên gọi là cao nguyên Tuyết Vực. Nhưng ở vùng uốn lượn từ Bắc tới Nam của dòng sông “Nha Lỗ Tạng Bố” tươi đẹp có một nơi được gọi là “Mặc Thoát”. Cảnh quan ở đây hoàn toàn là theo phái nhiệt đới.
“Mặc Thoát” theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là bông hoa. “Mặc Thoát” cũng thực sự giống như một bông hoa rất đẹp. Ở đây có rừng rậm nguyên thuỷ nhiệt đới rộng mênh mông, trong rừng có cây Lãm Nhãn nghìn quả, Tử Vi Tây Nam, Thiên Khoa Mộc, Hầu Hoan Hỉ, Đằng Hoàng và các loại cây đa, tất nhiên là cũng có những hiện tượng lạ thường gặp trong rừng nhiệt đới như rễ tấm, rễ sinh khí và thân già ra hoa v.v…
Ở đây cũng có những tài nguyên thực vật quý báu như : dưa dầu thân mây, bầu (hồ lô) dầu (các loài thực vật họ dầu), có hàm lượng dầu rất cao; ngũ nhãn nhân, hoa tam thái, sa nhân v.v… đều là những thảo dược quý giá ; thiết sam, vân sam, lãnh sam, kiều thông, long não, quế, nam mộc v.v… là những loại cây dùng làm nguyên liệu có tính chất tốt.
Đi vào trong “Mặc Thoát”, tận mắt chứng kiến cảnh vật nơi đây, có lúc bạn sẽ không thể tin rằng mình đang ở Tây Tạng chứ không phải Xi-Xoang-Ba-Na, vì vậy, người ta mới gọi “Mặc Thoát” là “Xi-Xoang-Ba-Na của Tây Tạng”.