24/05/2018, 11:17

Quan hệ giữa khí quản và thực quản như thế nào?

Khí quản và thực quản Khí quản và thực quản đền nằm trong màng liên kết phủ tạng là lên gọi chung của các khí quản ở giữa màng phổi liên kết phủ tạng ở bên trái, bên phải và tổ chức kết đế giữa chúng với nhau, nó nằm ở chính giữa khoang ngực chếch về bên trái một chút, ngăn cách ...

Khí quản và thực quản

Khí quản và thực quản đền nằm trong màng liên kết phủ tạng là lên gọi chung của các khí quản ở giữa màng phổi liên kết phủ tạng ở bên trái, bên phải và tổ chức kết đế giữa chúng với nhau, nó nằm ở chính giữa khoang ngực chếch về bên trái một chút, ngăn cách nang màng phổi bên trái, bên phải và phổi. Lấy góc xương ngực làm giới hạn, phân chia màng liên kết phủ tạng thành màng liên kết phủ tạng trên và màng liên kết phủ tạng dưới, màng liên kết phủ tạng dưới lại lấy thành trước và thành sau của tâm bao làm giới hạn, phân chia ra 3 phần trước, trong và sau. Khí quản nằm ở màng liên kết phủ tạng trên, thực đạo nằm ở màng liên kết phủ tạng phía sau. Đầu trên của khí quản bắt đầu từ cạnh dưới xương sụn dạng vòng khuyên xuống đến mặt bằng của góc xương ngực, lấy xương sụn khí quản làm giá đỡ, giữ cho nó luôn ở trạng thái mở rộng liên tục. Còn thực quản đạo là một đường ống dài, cơ hẹp bẹt, đầu trên nối với họng ở cạnh dưới của đốt 6 cột sống cổ, đầu dưới nối với thượng vị  của dạ dày, dài gấp đôi khí quản, đoạn trên của thực đạo đi xuống phía sau của khí quản hơi xiên về bên trái, ở chỗ khí quản phân chia thành khí quản chính và khí quản nhánh bên trái hình thành chỗ hẹp của thực đạo. Điều đó có ý nghĩa lâm sàng nhất là: Khí quản và phái trên của thực đạo đều có quan hệ nối tiếp và phụ thuộc vào họng, khi hô hấp thông vào với đường khí  của khí quản mở rộng ra, khi ăn vào dưới họng, đường thông thực phẩm mở rộng, đường khí bịt kín lại, để không phát sinh sự nhầm lẫn sai lệch. Trên lâm sàng, khi cắm ống cho ăn bằng mũi vào dạ dày hoặc tiến hành kiểm tra soi dạ dày thường là cần có sự phối hợp của người bệnh khi làm động tác cắm xuống họng để đề phòng cắm nhầm vào khí quản, gây nên sặc , bít kín ngột ngạt, nguy đến tính mạng. Trong sinh hoạt thường ngày, khi ăn uống kỵ nhất là cười nói to, đó cũng là để ngăn ngừa các thức ăn lọt vào khí quản gây tắc khí quản, ngạt thở, những điều này đã là những quy tắc chung mà mọi người ai cũng nên biết.

0