Nước có phải là môi trường truyền âm?
Gõ một cái vào chiêng, vào trống là chúng kêu ngay. Nếu bạn lấy tay bịt chắc mặt chiêng hoặc mặt trống không cho chúng rung động thì lập tức sẽ không có tiếng kêu, vì lý do gì lại thế? Bởi vì chỉ khi nào rung động vật mới phát được âm thanh. Âm thanh không có chân, cũng không có cánh ...
Gõ một cái vào chiêng, vào trống là chúng kêu ngay. Nếu bạn lấy tay bịt chắc mặt chiêng hoặc mặt trống không cho chúng rung động thì lập tức sẽ không có tiếng kêu, vì lý do gì lại thế?
Bởi vì chỉ khi nào rung động vật mới phát được âm thanh. Âm thanh không có chân, cũng không có cánh vì sao lại chạy được đến tai chúng ta? Đó là vì vật có thể truyền rung động của nó tới không khí sát nó làm cho các phân tử của lớp không khí này cũng rung động, rồi kéo theo lớp không khí trước nó cũng rung động theo, cứ như vậy dần dần truyền đến tai người khiến màng nhĩ trong tai người cũng theo đó mà rung động, và người sẽ nghe thấy âm thanh. Vì vậy không khí có khả năng truyền âm.
Ngoài không khí có khả năng truyền âm ra, nhiều vật như chất lỏng, chất rắn v.v. cũng đều có khả năng truyền âm. Khi người ta đi đến bờ sông, cá chỉ nghe thấy tiếng chân người là lập tức trốn ngay, đó là chứng minh cho việc nước có thể truyền âm. Vì vậy nước cũng là môi trường truyền âm.