04/02/2018, 16:30

Những địa điểm ăn uống hấp dẫn dịp giáp Tết

Trong không khí rộn ràng, tưng bừng của những ngày giáp tết, chắc hẳn ai ai cũng có tâm trạng bồi hồi, xúc động khi một năm mới sắp đến với những niềm vui, hạnh phúc mới, với những lo toan, buồn phiền. Trước những tâm trạng đó, nhiều người như giành chút thời gian cuối cùng của năm cũ để vui chơi, ...

Trong không khí rộn ràng, tưng bừng của những ngày giáp tết, chắc hẳn ai ai cũng có tâm trạng bồi hồi, xúc động khi một năm mới sắp đến với những niềm vui, hạnh phúc mới, với những lo toan, buồn phiền. Trước những tâm trạng đó, nhiều người như giành chút thời gian cuối cùng của năm cũ để vui chơi, ăn uống cùng bạn bè, người thân.

Mẹo đuổi muỗi từ nguyên liệu tự nhiên cực hay

Tập làm sữa hạt sen đơn giản tại nhà

Cách nấu món bò kho đơn giản mà ngon

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cho mọi người vui chơi, ăn uống, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số món ăn và địa điểm ăn uống hấp dẫn trong dịp giáp tết này nhé…!

1. Các món phở:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-1

– Phở Hà Nội: một trong những món ăn quen thuộc của người Hà Nội không bao giờ có thể bị lãng quên được trong tâm thức của mỗi người. Một tô phở nóng hổi với những bánh phở dày thơm, nước dùng ngon ngọt của xương hầm và những lắt thịt bò,thịt gà tái ngọt bùi cùng với những thanh quẩy béo ngậy, … khiến cho người dùng cảm thấy ấm lòng trong những buổi mưa lạnh cuối năm.

-Ta có thể ăn một tô phở hấp dẫn như thế ở khắp các phố phường Hà Nội dặc biệt là dịp giáp tết này có một số địa điểm nổi bật như:

– Phở 49 Bát Đàn (gần trung tâm phố cổ)

– Phở Thìn 11 Lò Đúc…

– Hay món phở cuốn, phở xào ở Nguyễn Khắc Hiếu…

 2. Bún chả và Bún đậu mắm tôm:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-2

– Ngoài món phở ngon nổi tiếng thì ở Hà Nội còn có món bún chả và bún đậu mắm tôm hấp dẫn không kém, nhất là dịp giáp tết này.

– Ta có thể ăn bát bún chả thơm ngon ở khu phố cổ: bún chả phố Hàng Mành (gần ngã ba Hàng Quạt và Hàng Nón), đường Thành (gần phía Hàng Bông).

– Bún chả 47C Mai Hắc Đế.

– Bún chả phố Hàng Buồm, bún chả B1 Thành Công…

– Còn với món bún đậu mắm tôm, ta có thể ăn chúng ở ngã 4 Phạm Đình Hổ và Hòa Mã.

– Số 55 ngõ Phất Lộc, gần ngã tư Hàng Bè, Hàng Mắm…

 3. Các món lẩu:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-3

– Trong tiết trời se lạnh của thời tiết cuối năm này, có một nồi lẩu nóng hổi thơm ngon ăn và tán ngẫu với bạn bè và người thân thì còn gì vui sướng hơn. Chính vì vậy, những dịp giáp tết này, những địa điểm lẩu luôn hấp dẫn mọi người.

– Ta có thể ăn Lẩu Cua Đồng và Lẩu Ốc, Lẩu Bò trên phố Phó Đức Chính…

– Lẩu cháo chim ở phố Hòe Nhai.

– Lẩu Cá Kèo ở phố Văn Cao.

– Lẩu Thái nhà hàng Chen ở 47 phố Mai Hắc Đế.

– Lẩu gà ở 52 Trần Thái Tông.

– Lẩu ếch ở số 5 Lò Đúc, số 43 phố Trúc Bạch.

– Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn ở ngã ba Nguyễn Du- Lê Duẩn.

– Lẩu bò nhúng giấm tại 99 phố Trần Xuân Soạn, 23 Nguyễn Biểu, dốc hàng Than hay số 3 ngõ Bà Triệu.

– Lẩu cá kèo số 3 ngõ Bà Triệu, phố Nam Cao.

 4. Bánh cuốn và nem tai:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-5

– Trong dịp giáp tết này, hãy thưởng thức món bánh cuốn ngon khó cưỡng ở Thanh Vân 14 Hàng Gà, chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gia An, bánh cuốn Thanh Trì…

– Bánh cuốn số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng…

– Còn món nem tai dai dai và thơm ngậy mùi thính, thì trong dịp giáp tết này ta nên thưởng thức nó ở quán Nem tai Bà Hồng số 35 phố Hàng Thùng rất nổi tiếng.

5. Nầm Bò Nướng:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-4

– Nóng hổi và thơm phức với món Nầm Bò Nướng nhâm nhi trong những ngày cuối năm quả thật là tuyệt vời.

– Ta có thể ăn nó ở phố Cổ, phố Mã Mây, ngã ba Hàng Chĩnh với Hàng Mây, phố Gầm Cầu…

6. Xôi, Quẩy nóng và Bánh Gối:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-6

– Xôi là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong những dịp đặc biệt, nhất là những dịp giáp tết này, một bát xôi nóng hổi thơm phức sẽ khiến ta nao lòng ấm áp.

– Ta có thể ăn nó ở 35 Nguyễn Hữu Huân.

– Xôi Nem Khoai tại 44 ngõ Nhân Hòa, Thanh Xuân.

– Xôi Trái Cây ở Tô Thành.

– Xôi Nén tại số 85 Nguyễn Hữu Huân.

– Xôi Gà Nướng tại số 7 Nguyễn Phong Sắc và 274 Lạc Trung…

– Quẩy nóng ở Nguyễn Trường Tộ, Hàng Bong, Hàng Bạc hay Cầu Gỗ…

– Bánh Gối ở 52 Lý Quốc Sư, 17 Hoàng Tích Trí, Hàng Chiếu…

7. Cafe:

nhung-dia-chi-an-uong-giap-tet-7

– Cafe: Một trong những đồ uống gần gũi của mỗi người. Mỗi buổi sáng thức dậy, uống 1 tách cafe sẽ giúp ta sảng khoái và tỉnh táo, nhất là vào  những dịp giáp tết khi phải sắp xếp công việc ổn định , thì đây là đồ uống hữu hiệu.

– Ta có thể uống cafe ở nhiều địa điểm khác nhau ở Hà Nội như:

– Cafe trứng ở ngõ 11 Hàng Gai- phố Cổ…

– Cafe Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân…

– Shot Cafe tại 60 Phất Lộc…

– Cafe Nola 89 Mã Mây…

Đây là những địa điểm ăn uống hấp dẫn vào dịp tết, mọi người hãy đến và thưởng thức nhé…!

Comments

comments

 
0