08/05/2018, 07:45

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 29

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) : Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta? Trả lời: -Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta. -Vua Lê trực tiếp ...

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

: Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta?

Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Các bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4

0