05/02/2018, 11:07

Tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập hai - Văn mẫu lớp 5 hay

Hướng dẫn làm bài tập làm văn miêu tả quyến sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tiểu học tập 2. Có lẽ với mỗi học sinh nói riêng và các em học sinh lớp 5 nói chung, quyển sách giáo khoa không còn quá xa lạ gì với các em, nhất là khi đã bước sang học kì hai, quyển sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2 sẽ là ...

Hướng dẫn làm bài tập làm văn miêu tả quyến sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tiểu học tập 2. Có lẽ với mỗi học sinh nói riêng và các em học sinh lớp 5 nói chung, quyển sách giáo khoa không còn quá xa lạ gì với các em, nhất là khi đã bước sang học kì hai, quyển sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2 sẽ là người bạn đồng hành của các em. Sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta những tri thức, hiểu biết bên cạnh lời giảng dạy của thầy cô trên lớp. Trong chương trình học của các em, có lẽ các em sẽ gặp gỡ đề bài Tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2. Để làm được đề bài này, các em cần quan sát kĩ quyển sách, miêu tả những đặc điểm nổi bật của quyển sách đó mà em ấn tượng như hình dáng, kích cỡ, độ dày, màu sắc,...các bài học trong sách. Các em cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình đối với quyển sách đó. Dưới đây sẽ là bài văn mẫu cho đề bài Tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2. Bìa trước cuốn sách giáo khoa tiếng VIệt lớp 5 tập 2 Bài văn tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Sắp bước vào học kỳ mới, bố đã sắm cho em rất nhiều đồ dùng học tập mới trong đó có bộ sách giáo khoa tập hai. Quyển nào cũng hay và mới mẻ nhưng để lại ấn tượng nhất với em chính là quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 2. Quyển sách to, dày , kích thước y như quyển sách giáo khoa tập một, gồm 167 trang theo như thông tin ghi bên ngoài bìa cuối sách. Màu chủ đạo của sách là xanh dương nhạt cùng với bức tranh ngoài bìa rực rỡ sắc màu. Ngay đầu bìa sách là dòng chữ màu đen ngay ngắn “Bộ giáo dục và đào tạo”, giữa là tên sách được phóng to, in bằng mực xanh đậm “Tiếng Việt” cùng số “5” màu hồng thẫm nổi bật được gói gọn trong khung trắng cân đối. Ngay dưới số “5” là dòng chữ nhỏ “Tập hai” và phía dưới cùng của bìa sách là lô-gô của “Bộ giáo dục và đào tạo”. Tâm điểm cảu bìa có lẽ chính là bức tranh đầy màu sắc chính giữa kia. Bức tranh về một tốp các bạn học sinh cả miền núi dân tộc lẫn đồng bằng thành thị đang ngồi trên bờ đê, ngắm nhìn khung cảnh lao động của một làng quê. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui vẻ. Trước mặt các bạn là hình ảnh các bác nông dân đang cần mẫn cấy lúa, gieo mạ, dắt trâu ra đồng. Những ngôi nhà ngói đỏ ẩn hiện sau những rừng cây xanh mát,. Xa xa, từng dãy núi cao chót vót như lên đến cả bầu trời cao vời vợi, xanh thắm với những đám mây trắng dạo chơi trên bầu trời. Những cánh chim hải âu chao liệng trên mặt sông phẳng lặng. Bức tranh làng quê yên bình về nhịp sống làng quê tuy đơn giản nhưng tràn đầy niềm tin, hy vọng về cuộc sống. Hình ảnh các bạn nhỏ đang chỉ tay, tìm hiểu về phải chăng cũng hé lộ phần nào về nội dung mà chúng em sắp tìm hiểu trong học kỳ hai, về cuộc sống, về con người xung quanh ta. Học kỳ hai nên sách bắt đầu từ tuần mười chín đến tuần kết thúc năm học. Lật mở những trang sách đầu tiên, qua mục lục, em thấy được những chủ điểm mà chúng em sẽ được học trong học kỳ mới như Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nhớ nguồn, Nam và nữ, Những chủ nhân tương lai. Ngoài tìm hiểu những chủ điểm, chúng em còn được rèn luyện những kĩ năng khi làm bài, đọc, viết qua các phần Tập làm văn, Luyện từ và câu, Kể chuyện,...Trang sách nào cũng được in bằng chất giấy trắng tốt, chữ đen rõ nét cùng những bức tranh minh họa sinh động rực rỡ sắc màu, tạo niềm hứng thú cho học sinh khi học tập. Sách giáo khoa này sẽ cung cấp cho chúng em những kiến thức hiểu biết bổ ích và nâng cao kỹ năng của chúng em, vậy nên em rất mong chờ đến ngày được học quyển sách giáo khoa này. Quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 2 không chỉ đẹp mà còn chứa nhiều những kiến thức bổ ích, lí thú. Em rất yêu thích quyển sách giáo khao ấy. Em sẽ luôn giữ gìn và trân trọng nó trong những ngày tháng học tập sau này.

Hướng dẫn làm bài tập làm văn miêu tả quyến sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tiểu học tập 2. Có lẽ với mỗi học sinh nói riêng và các em học sinh lớp 5 nói chung, quyển sách giáo khoa không còn quá xa lạ gì với các em, nhất là khi đã bước sang học kì hai, quyển sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2 sẽ là người bạn đồng hành của các em. Sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta những tri thức, hiểu biết bên cạnh lời giảng dạy của thầy cô trên lớp. Trong chương trình học của các em, có lẽ các em sẽ gặp gỡ đề bài Tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2. Để làm được đề bài này, các em cần quan sát kĩ quyển sách, miêu tả những đặc điểm nổi bật của quyển sách đó mà em ấn tượng như hình dáng, kích cỡ, độ dày, màu sắc,...các bài học trong sách. Các em cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình đối với quyển sách đó. Dưới đây sẽ là bài văn mẫu cho đề bài Tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2.


Bìa trước cuốn sách giáo khoa tiếng VIệt lớp 5 tập 2

Bài văn tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2:
Sắp bước vào học kỳ mới, bố đã sắm cho em rất nhiều đồ dùng học tập mới trong đó có bộ sách giáo khoa tập hai. Quyển nào cũng hay và mới mẻ nhưng để lại ấn tượng nhất với em chính là quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 2.

Quyển sách to, dày , kích thước y như quyển sách giáo khoa tập một, gồm 167 trang theo như thông tin ghi bên ngoài bìa cuối sách. Màu chủ đạo của sách là xanh dương nhạt cùng với bức tranh ngoài bìa rực rỡ sắc màu. Ngay đầu bìa sách là dòng chữ màu đen ngay ngắn “Bộ giáo dục và đào tạo”, giữa là tên sách được phóng to, in bằng mực xanh đậm “Tiếng Việt” cùng số “5” màu hồng thẫm nổi bật được gói gọn trong khung trắng cân đối. Ngay dưới số “5” là dòng chữ nhỏ “Tập hai” và phía dưới cùng của bìa sách là lô-gô của “Bộ giáo dục và đào tạo”. Tâm điểm cảu bìa có lẽ chính là bức tranh đầy màu sắc chính giữa kia. Bức tranh về một tốp các bạn học sinh cả miền núi dân tộc lẫn đồng bằng thành thị đang ngồi trên bờ đê, ngắm nhìn khung cảnh lao động của một làng quê. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui vẻ. Trước mặt các bạn là hình ảnh các bác nông dân đang cần mẫn cấy lúa, gieo mạ, dắt trâu ra đồng. Những ngôi nhà ngói đỏ ẩn hiện sau những rừng cây xanh mát,. Xa xa, từng dãy núi cao chót vót như lên đến cả bầu trời cao vời vợi, xanh thắm với những đám mây trắng dạo chơi trên bầu trời. Những cánh chim hải âu chao liệng trên mặt sông phẳng lặng. Bức tranh làng quê yên bình về nhịp sống làng quê tuy đơn giản nhưng tràn đầy niềm tin, hy vọng về cuộc sống. Hình ảnh các bạn nhỏ đang chỉ tay, tìm hiểu về phải chăng cũng hé lộ phần nào về nội dung mà chúng em sắp tìm hiểu trong học kỳ hai, về cuộc sống, về con người xung quanh ta.

Học kỳ hai nên sách bắt đầu từ tuần mười chín đến tuần kết thúc năm học. Lật mở những trang sách đầu tiên, qua mục lục, em thấy được những chủ điểm mà chúng em sẽ được học trong học kỳ mới như Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nhớ nguồn, Nam và nữ, Những chủ nhân tương lai. Ngoài tìm hiểu những chủ điểm, chúng em còn được rèn luyện những kĩ năng khi làm bài, đọc, viết qua các phần Tập làm văn, Luyện từ và câu, Kể chuyện,...Trang sách nào cũng được in bằng chất giấy trắng tốt, chữ đen rõ nét cùng những bức tranh minh họa sinh động rực rỡ sắc màu, tạo niềm hứng thú cho học sinh khi học tập. Sách giáo khoa này sẽ cung cấp cho chúng em những kiến thức hiểu biết bổ ích và nâng cao kỹ năng của chúng em, vậy nên em rất mong chờ đến ngày được học quyển sách giáo khoa này.

Quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 2 không chỉ đẹp mà còn chứa nhiều những kiến thức bổ ích, lí thú. Em rất yêu thích quyển sách giáo khao ấy. Em sẽ luôn giữ gìn và trân trọng nó trong những ngày tháng học tập sau này.
0