11/01/2018, 00:30

Suy nghĩ về ý kiến: Sống là không chờ đợi.

Suy nghĩ về ý kiến: Sống là không chờ đợi. Sống không phụ thuộc, không giậm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi qua lãng phí, là không dựa dẫm, trông chờ vào người khác. ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sống là không chờ đợi.

Sống không phụ thuộc, không giậm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi qua lãng phí, là không dựa dẫm, trông chờ vào người khác.

Nhận thức đúng đắn bản chất của cuộc sống hiện đại: sống có nghĩa là không chờ đợi.

Sống không phụ thuộc, không giậm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi qua lãng phí, là không dựa dẫm, trông chờ vào người khác.

Sống không nên nuôi ảo tưởng cho tương lai và đắm mình vào quá khứ, sống với hiện tại trước mắt và không ỷ lại.

Rút ra quan niệm sống đúng đắn cho bản thân:

Phấn đấu học tập và làm việc để xây dựng tương lai vững chắc.

Sống phải năng động, sáng tạo, vận dụng thời gian.

Không thỏa mãn những gì đã có và không sống trong tưởng tượng.

Nhìn nhận ở góc độ khác:

Sống không mơ ước, để trì trệ, lạc hậu.

Nhiều hoàn cảnh cần phái biết kiên trì, nhẫn nại để dẫn tới thành công.

Rút ra quan niệm sống, thái độ phù hợp cho từng hoàn cảnh, nhìn nhận vấn đề ở thái độ tích cực và chủ động hơn.

 Trích: loigiaihay.com

0