02/06/2018, 20:26

Quán cháo mực bình dân hơn 20 năm giữa trung tâm Sài Gòn

Ít ai ngờ giữa khu trung tâm Sài Gòn đông đúc và đắt đỏ lại có một quán ăn với giá bình dân. Tô cháo mực đủ no chỉ có giá 15.000 đồng. Huyết, khô mực và tôm khô là nguyên liệu chính có sẵn trong cháo. Giò heo là món ăn thêm, nếu muốn ăn, khách phải trả thêm tiền. ...



 

Huyết, khô mực và tôm khô là nguyên liệu chính có sẵn trong cháo.

 



 

Giò heo là món ăn thêm, nếu muốn ăn, khách phải trả thêm tiền. Mỗi loại phụ kiện tăng cường sẽ có một mức giá riêng nhưng cũng không quá đắt.

 



 

Cùng với giò heo còn có chân gà gấp và đùi gà luộc.

 



 

Trứng bắc thảo cũng là món thường được gọi thêm. Theo một số thực khách quen thuộc của quán, cháo mực dùng cùng trứng bắc thảo là sự kết hợp hoàn hảo.

 



 

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.

 



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Ít ai ngờ giữa khu trung tâm Sài Gòn đông đúc và đắt đỏ lại có một quán ăn với giá bình dân. Tô cháo mực đủ no chỉ có giá 15.000 đồng.



 

Giò heo là món ăn thêm, nếu muốn ăn, khách phải trả thêm tiền. Mỗi loại phụ kiện tăng cường sẽ có một mức giá riêng nhưng cũng không quá đắt.

 



 

Cùng với giò heo còn có chân gà gấp và đùi gà luộc.

 



 

Trứng bắc thảo cũng là món thường được gọi thêm. Theo một số thực khách quen thuộc của quán, cháo mực dùng cùng trứng bắc thảo là sự kết hợp hoàn hảo.

 



 

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.

 



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Huyết, khô mực và tôm khô là nguyên liệu chính có sẵn trong cháo.



 

Cùng với giò heo còn có chân gà gấp và đùi gà luộc.

 



 

Trứng bắc thảo cũng là món thường được gọi thêm. Theo một số thực khách quen thuộc của quán, cháo mực dùng cùng trứng bắc thảo là sự kết hợp hoàn hảo.

 



 

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.

 



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Giò heo là món ăn thêm, nếu muốn ăn, khách phải trả thêm tiền. Mỗi loại "phụ kiện" tăng cường sẽ có một mức giá riêng nhưng cũng không quá đắt.



 

Trứng bắc thảo cũng là món thường được gọi thêm. Theo một số thực khách quen thuộc của quán, cháo mực dùng cùng trứng bắc thảo là sự kết hợp hoàn hảo.

 



 

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.

 



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Cùng với giò heo còn có chân gà gấp và đùi gà luộc.



 

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.

 



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Trứng bắc thảo cũng là món thường được gọi thêm. Theo một số thực khách quen thuộc của quán, cháo mực dùng cùng trứng bắc thảo là sự kết hợp hoàn hảo.



 

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.

 



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Cháo ở đây được nấu bằng loại gạo dẻo và thơm. Vị ngọt của cháo có được nhờ khô mực xé nhỏ, xương heo và tôm khô.



 

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.

 



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Quẩy là món ăn kèm không thể thiếu đối với món cháo mực. Tuy nhiên quẩy của quán lại không phải là thế mạnh do không quá giòn.



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Quán ăn bình dân đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn từ 21 năm nay. Ban đầu giá bán mỗi tô là 2.000 đồng, sau đó lên 5.000 đồng, 12.000 đồng, đến nay là 15.000 đồng.



 

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

Bàn ghế rộng rãi sạch sẽ, quán mở cửa đón khách từ trưa cho đến chiều tối.

Theo Ngoisao.net

0