Nụ hôn đầu tiên được đưa vào điện ảnh khi nào?
(Hình minh họa) Nụ hôn xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên vào năm 1895 đánh dấu sự ra đời của điện ảnh. Thời đó, nụ hôn của nữ diễn viên May Irvine và nam diễn viên Jonh C. Rice trong phim The Kiss đã làm “nổ tung” màn bạc, gây ra làn sóng bất bình mạnh mẽ trong công ...

(Hình minh họa)
Nụ hôn xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên vào năm 1895 đánh dấu sự ra đời của điện ảnh. Thời đó, nụ hôn của nữ diễn viên May Irvine và nam diễn viên Jonh C. Rice trong phim The Kiss đã làm “nổ tung” màn bạc, gây ra làn sóng bất bình mạnh mẽ trong công chúng. Sau bộ phim này, phải tốn nhiều giấy mực, tranh cãi, nụ hôn mới trở nên quen thuộc như trên màn ảnh hiện nay. Hầu như chẳng có một diễn viên nào trong sự nghiệp điện ảnh của mình lại không một lần hôn trước sự theo dõi của hàng nghìn khán giả.
Nụ hôn “bất tử” - biểu tượng của liên hoan phim Canes-93 chính là nụ hôn của Cary Grant và nữ hoàng màn bạc Ingrid Bergman trong phim Les Enchainés (”Những kẻ bị xiềng xích” -1946). Thời đó, để qua mặt đạo luật Hays (cấm một nụ hôn điện ảnh không quá 3 giây), đạo diễn Hichcock đã phải chia nụ hôn dài 3 phút này thành… 15 lần chạm môi.
Nụ hôn đạt kỷ lục thời gian thuộc về nụ hôn dài 3 phút 5 giây của nữ diễn viên Jane Wyman (vợ tổng thống Mỹ Ronal Reagan) và nam diễn viên Regis Tooney, trong phim La Marine est dans le lac (”Lính hải quân đang ở trong hồ” -1941).
Nổi tiếng được hôn nhiều nhất có lẽ là nam tài tử Jonh Barymore trong phim Don Juan. Với vai diễn này anh đã “ban phát” tới 127 nụ hôn cho nhiều nữ diễn viên khác nhau.
Sau này, đạo luật cấm hôn Hays được bãi bỏ vào năm 1960. Từ đó, nụ hôn lại trở nên quen thuộc với tất cả khán giả điện ảnh.