Người sao Hoả có thật không?
Thứ năm - 05/07/2012 14:59 Tin rằng có rất nhiều người đã nghe những câu chuyện về người sao Hoả. Từ xưa cho đến nay, mọi người đã truyền tụng nhau rằng trên các hành tinh có tồn tại sinh vật. Đặc biệt là Hoả tinh, bởi vì nó có rất nhiều điểm tương tự như Trái ...
Tin rằng có rất nhiều người đã nghe những câu chuyện về người sao Hoả. Từ xưa cho đến nay, mọi người đã truyền tụng nhau rằng trên các hành tinh có tồn tại sinh vật. Đặc biệt là Hoả tinh, bởi vì nó có rất nhiều điểm tương tự như Trái đất, những tin đồn này cứ truyền đi mãi không thôi.
Năm 1877, một nhà thiên văn học người Italia đã phát hiện ra rằng mặt ngoài của Hoả tinh có một số vệt đen dài, vệt thì phẳng, vệt thì cong, vệt thì có một chút mầu xanh. Do vậy, ông ta đã liên tưởng đến những vùng biển và một số dòng sông, rồi liền gọi nó là “ dòng nước”. Khoảng hơn mười năm sau, một nhà thiên văn học khác cũng quan sát thấy những vệt đen này bèn công bố kết quả quan sát “ dong nước” trên toàn thế giới. Ở những nước sử dụng tiếng Anh, “ dòng nước” mà hai nhà thiên văn học đã nói đến bị dịch thành “ dòng sông”, điều này đã kích thích sức tưởng tượng phong phú của con người, có người đoán rằng nếu đã có sông thì nhất định phải là do con người tạo nên, cho nên khẳng định có tồn tại con người trên Hoả tinh. “ Người sao Hoả” đã ra đời như vậy.
Hơn 100 năm trước, cùng với sự xuất bản của cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng “ trận đại chiến của người Hoả tinh” của nhà văn Anh nổi tiếng Wills mọi người càng tin tưởng vào sự tồn tại của người Hoả tinh. Từ thế kỷ 20 trở lại đây, các nhà thiên văn học và nhà soạn kịch người Mỹ lại đua nhau soạn sách, biên kịch khiến cho càng có nhiều người tin đó là sự thật và tin chắc vào sự tồn tại của người sao Hoả.
Để làm rõ chân tướng, từ năm 1964, nước Mỹ đã rất nhiều lần phóng phi thuyền vũ trụ lên Hoả tinh và đã chụp những tấm hình rất rõ ràng về Hoả tinh. Vào năm 1976 lại có hai phi thuyền bay đến Hỏa tinh để tìm hiều về không khí ở đó và phân tích thổ nhưỡng ở Hoả tinh. Kết quả đã chứng minh rằng, trên bề mặt của Hoả tinh không có nước, cũng không có sông nói chi đến sự tồn tại của sinh vật. Hoả tinh là một tinh cầu rất hoang tàn, hiện tại mặt bên ngoài của nó không thích hợp với sự sinh tồn của các loại sinh vật khá cao cấp. Do vậy, trải qua “ sự kiện vận hà” trong hơn 100 năm và sự tưởng tượng về người Hoả tinh xuất phát từ nó đã kết thúc. Cho dù có như vậy, con người vẫn còn rất hứng thú khi thám hiểm Hoả tinh …
Cần ghi rõ nguồn tin www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn khi đăng tải thông tin từ website này