12/01/2018, 17:07

Lập dàn ý: Tả ngôi nhà em đang sông cùng cha mẹ, anh chị

Lập dàn ý: Tả ngôi nhà em đang sông cùng cha mẹ, anh chị Tả bao quát: Hình dáng và đặc điểm bên ngoài? (kích thước, chất liệu, kiểu dáng) và tả từng bộ phận. ...

Lập dàn ý: Tả ngôi nhà em đang sông cùng cha mẹ, anh chị

Tả bao quát: Hình dáng và đặc điểm bên ngoài? (kích thước, chất liệu, kiểu dáng) và tả từng bộ phận.

Đề bài: Lập dàn ý cho đề: Tả ngôi nhà em đang sống cùng cha mẹ, anh chị.

Hướng dẫn: Ngôi nhà có khoảng không gian rộng, có nhiều phòng, vì vậy nên trật tự quan sát và miêu tả theo không gian. Ngôi nhà có nhiều điều cần nói. Hãy chọn xem điều gì cần nói kĩ, điều gì chỉ nói lướt qua. Không tả dàn đều.

Bài làm

Mở bài: Giới thiệu ngôi nhà em đang ở.

Thân bài:

Tả bao quát: Hình dáng và đặc điểm bên ngoài? (kích thước, chất liệu, kiểu dáng)

Tả từng bộ phận:

-     Số phòng? Bố trí các phòng?

-    Lối đi? Cửa ra vào?

-     Nền nhà? Trần nhà? Trang trí tường nhà?

(Tả kĩ một hai phòng chính)

Vài nét về cảnh vật chung quanh ngôi nhà: sân, vườn...

Kết bài: Tinh cảm của em đối với ngôi nhà.

soanbailop6.com

0