24/05/2018, 12:32

Làm gì khi trẻ hay ăn vạ?

Ảnh minh họa (Nguồn: internet) Theo các chuyên gia, với mỗi độ tuổi phát triển trẻ đều cần được cha mẹ quan tâm. Đặc biệt, tuổi mẫu giáo là một trong những giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Lúc này trẻ rất thích khám phá, tìm hiểu mọi điều xung quanh và chắc chắn sẽ có nhiều ...

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo các chuyên gia, với mỗi độ tuổi phát triển trẻ đều cần được cha mẹ quan tâm. Đặc biệt, tuổi mẫu giáo là một trong những giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Lúc này trẻ rất thích khám phá, tìm hiểu mọi điều xung quanh và chắc chắn sẽ có nhiều lần mắc lỗi. Chính vì vậy, lúc này các bậc cha mẹ phải hết sức lưu ý trong cách giáo dục con để bé có được môi trường và sự phát triển tốt nhất.

 Hầu hết các gia đình hiện này đều chi có từ 1 - 2 con. Điều kiện chăm sóc tốt hơn nên không ít ông bố, bà mẹ có quan điểm chiều con hết mực. Nhiều bé vì quen được đáp ứng mọi nhu cầu nên nếu có điều không vừa ý là ăn vạ và đây chính là hậu quả của việc nuông chiều con thái quá.

Theo Ths. Nguyễn Thị Thanh, Cố vấn chuyên môn về giáo dục đặc biệt, Trường mầm non New Star, trong giáo dục chúng ta phải luôn chú ý định hướng giáo dục đúng cho con, phải dạy cho con biết đâu là cái đúng, cái sai. Ngay cả khi con sai và có hành vi ăn vạ để đòi bằng được, nếu cha mẹ đáp ứng thì chúng ta đang hình thành cho trẻ một quy luật cho rằng lúc nào con cũng là người đúng và lúc nào con cũng là người quan trọng nhất, tất cả mọi người phải đáp ứng nhu cầu của con. Như vậy khi đi ra hòa nhập với các bạn con sẽ không thể nào tiếp thu và thích ứng được.

 Trái ngược với việc nuông chiều con, nhiều phụ huynh lại rất nghiêm khắc, thậm chí quá khắt khe trong việc dạy dỗ con cái. Liệu quan điểm “yêu cho roi cho vọt” có phải là biện pháp tốt?

 Theo Ths. Nguyễn Thị Thanh, những hành vi lệch chuẩn của trẻ nếu ảnh hưởng đến nội quy, nề nếp, giá trị đạo đức của trẻ thì chúng ta phải có sự trách phạt bằng những lời mắng, lời nghiêm cấm hoặc nét mặt nghiêm nghị hơn, giận dữ hơn sẽ giúp trẻ nhận ra đâu là cái đúng, cái sai. Còn nếu lúc nào chúng ta cũng cho roi, cho vọt thì sẽ tạo cho đứa trẻ sự phát triển cả về tính cách và cảm xúc không được lành mạnh. Trẻ dễ lúc nào cũng có cảm giác lo sợ, buồn chán vì sợ bị đánh và có cảm giác không bao giờ nhận được sự khen ngợi.

 Nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ nếu trẻ được khen nhiều sẽ trở nên tự kiêu, tự mãn, sẽ không chịu phấn đấu nên thường quá tiết kiệm lời khen, lời động viên trước những điều con trẻ làm được. Song, theo các chuyên gia, đối với trẻ ở tuổi mầm non, lời khen đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu chúng ta hạn chế lời khen, không có sự động viên thì tự nhiên trẻ sẽ không có một nỗ lực, một hứng thú để phấn đấu.

 Giáo dục trẻ độ tuổi mầm non không đơn giản những cũng không quá khó để tìm ra phương pháp phù hợp đúng đắn. Điều cần nhất là các bậc phụ huynh hãy lắng nghe, chú ý các phản ứng, biểu hiện trong từng giai đoạn phát triển của con mình.

Thuỳ Minh

Nguồn tin: Theo vov.vn

0