Hiệu quả từ trồng sầu riêng xen cà phê của người dân ĐăkLăk
April 19, 2018 | • | Năm 2004 nhiều hộ nông dân ở thôn Tân Thành, xã Ea Yong, huyện Krong Pak tỉnh Đăk Lak đã thực hiện mô hình trồng sầu riêng xen cà phê cho tới nay đã có thu nhập cao và trở thành mô hình hiệu quả. Trồng sầu riêng xen cà phê mang lại hiệu quả cao Năm 2004 ...
Năm 2004 nhiều hộ nông dân ở thôn Tân Thành, xã Ea Yong, huyện Krong Pak tỉnh Đăk Lak đã thực hiện mô hình trồng sầu riêng xen cà phê cho tới nay đã có thu nhập cao và trở thành mô hình hiệu quả.
Trồng sầu riêng xen cà phê mang lại hiệu quả cao
Năm 2004 công ty DONA ở Đồng Nai đã hợp tác với công ty Cà phê Phước An trồng xen canh 121 cây sầu riêng giống DONA –SR1 của Thái Lan với mật độ cách cây 9m và hàng cách hàng 9m sau 1 năm công ty bán lại với giá 100.000 đồng/cây.

Đồng thời để khắc phục tình trạng thiếu nước về mùa khô chống sói mòn đất về mùa mưa, nhiều hộ dân cũng đã hướng sản xuất mới cho gia đình và ngày càng có mô hình xen canh hiệu quả cao. Vườn cà phê của anh Khánh thôn 8 xã Đak Ru huyện Đăk R’Lap mọi người đều phải trầm trồ, thán phục cách làm ăn của anh. Một mảnh vườn xanh tốt, tầng trên là sầu riêng, tầng dưới là cà phê bên cạnh còn có những trụ tiêu xanh tốt.
Không chỉ trồng sầu riêng xen cà phê mà những hộ dân còn trồng tiêu xen cà phê đây cũng là mô hình được nhiều người áp dụng. Anh Khánh phấn khởi cho chúng tôi biết, khi gia đình mới lên Đăk Nông cuộc sống gặp rất khó khăn và vất vả, rừng núi còn hoang vu. Nhưng với sự cần cù, chịu thương, chịu khó vợ chồng anh đã khai hoang được 1,8 ha đất. Ban đầu không có vốn, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình anh trồng bắp và lạc. Một vài năm tích góp được chút vốn, anh xuống hố trồng cà phê. Sau nhiều năm độc canh cây cà phê anh nhận thấy độc canh cây cà phê phải tưới nhiều nước, nhiều phân nên làm suy kiệt tài nguyên tự nhiên và làm chai cứng đất, cùng với đó là hạn hán kéo dài đã làm cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển kém, dẫn đến năng suất cà phê giảm dần.
Không nản chí, anh lên Đăk Lăk để học hỏi kinh nghiệm một số hộ trồng cà phê xen với cây ăn quả hoặc cây công nghiệp, gặp gỡ cán bộ khuyến nông của huyện, rồi xuống tận Đồng Nai để học kinh nghiệm trồng sầu riêng. Hiểu rõ về kỹ thuật, đến năm 2004 anh quyết định đầu tư vào mô hình trồng sầu riêng xen cà phê, cứ 3 hàng cà phê trồng một hàng sầu riêng. Cũng trên mảnh đất đó anh thiết kế trồng xen thêm 200 trụ tiêu sống bằng cây anh đào. Trên tổng diện tích 1,8 ha, anh trồng được 100 cây sầu riêng, 1500 cây cà phê và 200 trụ tiêu.

Anh cho biết những ưu điểm khi trồng xen cây sầu riêng với cây cà phê như sau: trồng xen cây sầu riêng để vừa chắn gió và che bóng cho cà phê, dưới gốc cây trồng lạc dại che phủ mặt đất, chống xói mòn và hạn chế được lượng nước tưới, chống được khô hạn vào mùa khô. Thực tế cho thấy, với những diện tích trồng thuần cà phê mỗi vụ phải tưới 4 – 5 đợt nước, còn trồng xen chỉ tưới 2 – 3 đợt. Cây cà phê là cây thích hợp với cường độ ánh sánh trung bình, vì vậy khi trồng xen cây sầu riêng không chỉ tăng năng suất cho cà phê mà còn tạo thêm thu nhập từ cây sầu riêng. Còn cây sầu siêng được tưới nước và bón phân nên cả hai cây đều cho hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, cây tiêu không cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây cà phê, nên cây tiêu sinh trưởng và phát triển rất tốt.
Mô hình này đã thành công và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Năm vừa qua, anh thu được 12 tấn sầu riêng với giá bán tại vườn là 18.000 đồng/kg cho thu nhập 216 triệu đồng; 7 tấn cà phê với giá 36.000 đồng/kg thu 252 triệu đồng; 900kg tiêu với giá 145.000 đồng/kg thu được trên 130 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lãi trên 400 triệu đồng.
Cho tới nay mô hình trồng sầu riêng xen cà phê của anh vẫn còn hiệu quả khá cao, thu nhập đều không bấp bênh như chỉ trồng độc canh cây cà phê. Lựa chọn trồng xen canh cây cà phê là hướng đi đúng đắn thông minh cho bà con nông dân hiện nay.