Em hai lần viết thư về tòa soạn mà không thấy được trả lời(?). Em năm nay 15 tuổi, mắc bệnh nhiều tàn nhang trên mặt. Em phải chữa ở đâu, bằng thuốc gì, có tốn kém lắm không, có hại cho sức khỏe không? Em nhịn đói chờ trả lời đấy!
Tàn nhang Nên hiểu tàn nhang không phải là bệnh, không chữa thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em. Đó chỉ là nốt dát sắc tố tập trung. Các tế bào sinh sắc tố chịu sự kích thích của nắng mặt trời cho nên chỉ có tàn nhang ở mặt, ở cánh tay, ở cổ… Về mặt thẩm mỹ thì nhiều ...

Tàn nhang
Nên hiểu tàn nhang không phải là bệnh, không chữa thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em. Đó chỉ là nốt dát sắc tố tập trung. Các tế bào sinh sắc tố chịu sự kích thích của nắng mặt trời cho nên chỉ có tàn nhang ở mặt, ở cánh tay, ở cổ… Về mặt thẩm mỹ thì nhiều người lại cho rằng các cô gái có tàn nhang có duyên hơn người khác. Nếu sau này người yêu của em có nhận xét đó thì tội gì mà chữa chạy. Tàn nhang có phần nào liên quan đến tính di truyền đấy. Muốn hạn chế tàn nhang em phải đội nón, mũ rộng vành khi đi nắng.
Mách em một bài thuốc dan gian do bác sĩ P. Truroolinom giới thiệu:
Tìm cây mùi tây (cây 2 năm, lá mọc thẳng từ rễ lên, lá chè sau, hoa tự hình tán, hoa màu vàng, tên khoa học là petroselium sativum). Luộc kỹ cả lá và rễ, mỗi ngày đắp lên 30 phút. Cũng có thể lá tươi đã thái nhỏ, lấy nước này bôi lên mặt mỗi tuần 2 lần. Nếu có điều kiện có thể mua và bôi thêm một loại kem bảo vệ da nào đó (như resorcine, mỡ sublime, mỡ salicyle…)